Séc nâng cao cảnh giác dù Giáng sinh an bình

Ngày lễ Giáng sinh tại CH Séc diễn ra trong yên bình nhưng cả đất nước vẫn nằm trong "giai đoạn tăng cường công tác an ninh" kéo dài đến ngày 2/1/2017.

Các khối bê tông được dựng lên ở cổng vào khu chợ Giáng sinh – Năm mới ở trung tâm Praha. Ảnh: Trần Quang Vinh

Mặc dù có một số ý kiến đòi hủy hay hạn chế các hoạt động lễ hội nhân dịp Giáng sinh và Năm mới, song Thủ tướng CH Séc Bohuslav Sobotka quyết định chưa cần thiết phải áp dụng các biện pháp cực đoan. 40 sự kiện lớn trên toàn CH Séc nhân dịp Giáng sinh 2016 và Năm mới 2017 vẫn được thực hiện như đã định.

Tuy các biện pháp siết chặt an ninh được áp dụng song bầu không khí lễ hội không bị ảnh hưởng nhìn từ bên ngoài. Từ ngày 22/12 lối vào các khu hội chợ Giáng sinh - Năm mới tấp nập ở thủ đô Praha và thành phố Brno cũng như một số thành phố lớn khác của CH Séc đã được dựng các khối bê tông nhằm tránh nguy cơ tấn công khủng bố bằng xe tải tương tự như ở Berlin, CHLB Đức ngày 19/12.

Cảnh sát tuần tra ở quảng trường Staromestske. Ảnh: Trần Quang Vinh

Tuy nhiên, để tránh gây hoang mang, lo sợ trong dân chúng chính quyền CH Séc không chủ trương dựng hàng rào cao bao quanh các khu chợ Giáng sinh – Năm mới lớn nhất nước, không có sự xuất hiện dày đặc các đội cảnh sát tuần tra, không huy động quân đội vào việc bảo đảm an ninh – trật tự, không đóng cửa biên giới... Các khối bê tông dựng ở lối vào các khu chợ Giáng sinh – Năm mới chỉ cao 0,5m, đủ để ngăn cản những chiếc xe tải lao vào dòng người đi bộ.

Cảnh sát kiểm tra giấy tờ của du khách nước ngoài ở Praha. Ảnh: Nguyễn Hồng Tâm

Hiện tại việc phòng chống khủng bố đang ở mức nâng cao cảnh giác và sẵn sàng đối phó. Các đơn vị đặc nhiệm được huấn luyện kỹ càng để đối phó với các phần tử cực đoan, thông tin tinh báo được trao đổi thông suốt giữa các cơ quan an ninh của Séc, Đức và các nước trong Liên minh châu Âu (EU). 

Những biểu hiện khả nghi được nhanh chóng báo về Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức để có các phản ứng thích hợp. Vào đầu giờ sáng ngày 22/12 ga tàu điện ngầm mang tên I.P.Pavlov ở trung tâm Praha đã không tiếp nhận hành khách, không cho tàu dừng lại chỉ vì một chiếc ba lô bị bỏ quên. Nhà ga chỉ làm việc bình thường trở lại khi nguy cơ khủng bố hoàn toàn bị loại bỏ. 

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Phát hiện bom, sáng Giáng sinh, Đức sơ tán hơn 54.000 người
Phát hiện bom, sáng Giáng sinh, Đức sơ tán hơn 54.000 người

Hơn 54.000 người ở thành phố Ausburg, bang Bayern, miền Nam nước Đức phải sơ tán khỏi nhà vào buổi sáng ngày Giáng sinh 25/12 để các chuyên gia vô hiệu hóa một quả bom nặng 1,8 tấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN