Nữ sinh 17 tuổi đồng đoạt giải Nobel Hoà bình 2014

Ủy ban Giải Nobel Na Uy ngày 10/10 tuyên bố chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình năm 2014 đã thuộc về một người Pakistan và một người Ấn Độ.


Nữ sinh 17 tuổi Malala Yousafzai và nhà hoạt động Ấn Độ Kailash Satyarthi trở thành chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình 2014.


Ủy ban trên cho biết đồng chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình năm nay là nữ sinh 17 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai, người bị Taliban bắn vào đầu 2 năm trước vì ủng hộ quyền được đi học của các bé gái, và nhà hoạt động Ấn Độ ủng hộ quyền trẻ em Kailash Satyarthi. Hai người này trở thành chủ nhân của Giải Nobel Hòa bình năm 2014 vì "đã đấu tranh chống lại hành động đàn áp nhằm vào trẻ em và thanh thiếu niên, cũng như ủng hộ quyền được giáo dục của họ".

Giải Nobel Hòa bình 2014, trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (1,1 triệu USD), sẽ được trao tại Oslo vào ngày 10/12 - đúng dịp lễ tưởng nhớ ngày mất của Alfred Nobel.




T.N
Tiểu thuyết gia Pháp giành giải Nobel Văn học 2014
Tiểu thuyết gia Pháp giành giải Nobel Văn học 2014

Chiều 9/10 (theo giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải thưởng Nobel Văn học 2014 cho tiểu thuyết gia lịch sử người Pháp Patrick Modiano.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN