Nhật Bản: Ông lớn ngành điện tử lỗ nặng

Các hãng điện tử của Nhật Bản là Sony và Fujitsu vừa thông báo các khoản lỗ ròng hàng trăm triệu USD trong quý đầu tài khóa 2011 (kết thúc tháng 3/2012), đều do ảnh hưởng nghiêm trọng của những thảm họa hồi tháng 3, bên cạnh tác động của việc đồng yên mạnh lên.

Nhiều nhà máy của Sony phải đóng cửa sau thảm họa kép tại Nhật Bản. Ảnh: Internet

Sony lỗ ròng 15,5 tỷ yên (191 triệu USD) trong quý đầu tài khóa này, so với mức lãi 25,7 tỷ yên trong cùng kỳ tài khóa trước. Hãng đã phải đóng cửa các nhà máy tại Nhật Bản sau khi động đất và sóng thần gây gián đoạn nguồn cung, phá hủy một số cơ sở sản xuất và làm giảm nhu cầu. Hãng cũng đã phải dừng cung cấp dịch vụ PlayStation Network và Qriocity trong tháng 4, sau vụ tấn công của tin tặc gây thiệt hại khoảng 1 tỷ USD.

Việc đồng yên tăng 10 yên lên 82 yên/USD khiến Sony phải hạ dự báo lợi nhuận ròng trong tài khóa này từ 80 tỷ yên xuống 60 tỷ yên cũng như hạ dự báo doanh số bán 4%, xuống 7,2 nghìn tỷ yên. Hãng đã lỗ ròng năm thứ ba liên tiếp trong tài khóa 2010 (kết thúc tháng 3/2011).

Trong khi đó, Fujitsu lỗ ròng 20,4 tỷ yên (262,3 triệu USD), so với mức lãi ròng 1,6 tỷ yên một năm trước. Doanh số bán của hãng giảm 5,8% xuống 986,1 tỷ yên. Fujitsu phải trì hoãn viêc thực hiện các hợp đồng, chuyển giao và mua linh kiện do động đất. Hãng đã dự trù khoản lỗ đặc biệt 7,5 tỷ yên trong quý vừa qua, chủ yếu liên quan đến các khoản chi phí phát sinh khi các nhà máy phải đóng cửa.

Đối với các quý còn lại của tài khóa này, Fujitsu dự kiến doanh số bán và lợi nhuận từ các dịch vụ trong nước sẽ tăng. Hãng dự báo đạt lợi nhuận ròng 60 tỷ yên, lợi nhuận hoạt động 135 tỷ yên trên cơ sở doanh số bán tăng 1,6%, lên 4,6 nghìn tỷ yên trong tài khóa này.

Lê Minh (Theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN