Nhật Bản bắt đầu xuất lô dưa hấu vuông đầu tiên trong năm

Ngày 3/7, thành phố Zentsuji (thuộc tỉnh Kagawa, miền Tây Nhật Bản) đã bắt đầu xuất lô dưa hấu vuông đầu tiên trong năm nay. Lô dưa hấu vuông lần này được thu mua từ 8 hộ nông dân, với 300 quả dự kiến giao cho các nhà buôn vào giữa tháng này, với mức giá hơn 10.000 yen (70 USD)/quả.

Chú thích ảnh
Nhân viên xếp những quả dưa hấu vuông tại Zentsuji, tỉnh Kagawa, miền Tây Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Zentsuji nổi tiếng với đặc sản dưa hấu vuông - thương hiệu đã được chính quyền địa phương dày công gây dựng từ cách đây khoảng 50 năm trong nỗ lực nâng cao hình ảnh của thành phố này. 

Dưa hấu vuông là loại trái cây không ăn được, chỉ dùng để trang trí. Quả dưa được định hình từ khi còn trên cây trong các khối nhựa vuông, mỗi cạnh 18 cm. Giai đoạn quả được đặt trong các khuôn cho tới khi thu hoạch mất khoảng 10 ngày.

Tuy nhiên, không phải lúc nào quả dưa cũng thành hình như mong muốn. Nếu dưa sâu bệnh hoặc chín nứt, nông dân sẽ thất bại. Ngoài ra, khuôn phải được đặt thẳng trên tấm ván lót. Nếu đặt nghiêng, quả dưa sẽ móp méo hoặc trầy xước, mất giá bán.

Chú thích ảnh
Nhân viên xếp những quả dưa hấu vuông tại Zentsuji, tỉnh Kagawa, miền Tây Nhật Bản, ngày 3/7/2023. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tháng 6 là mùa thu hoạch dưa hấu vuông ở Zentsuji, nơi được đăng ký sản xuất độc quyền loại dưa này tại Nhật Bản.

Thanh Phương (TTXVN)
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai
Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản: Nhìn từ lịch sử, hướng về tương lai

Đó là chủ đề hội thảo do Trường Đại học Đông Á tổ chức ngày 1/7, tại Đà Nẵng. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973-2023) của trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN