Nhập cư bằng hôn nhân vào Hàn Quốc giảm mạnh

Theo công trình nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đa Văn hoá Hàn Quốc cho biết số người nhập cư vào nước này theo con đường hôn nhân đã giảm mạnh sau khi các quy định thắt chặt việc cấp thị thực cho nhóm đối tượng này được áp dụng từ tháng 4/2014.

Ảnh minh họa.


Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, công trình nghiên cứu chỉ ra rằng Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam năm ngoái đã cấp 2.967 thị thực F-6, loại thị thực dành cho những người nhập cư theo đường hôn nhân, giảm nhiều so với 5.708 thị thực trong năm 2013.

Nhà nghiên cứu của viện Kim Jong-wook cho biết số lượng thị thực loại này cấp tại các nước châu Á khác cũng giảm do các quy định về thị thực được thắt chặt, theo đó các cô dâu trong quá trình trả lời phỏng vấn trước khi được cấp thị thực phải có trình độ tiếng Hàn ở bậc cao và các chú rể người Hàn phải chứng minh được khả năng kinh tế có thể nuôi được cô dâu và gia đình.

Theo Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, hầu hết 300.000 người trở thành cô dâu ở Hàn Quốc trong tháng 12/2014 được sinh ra tại các nước khác và nếu tính cả chồng con của họ thì số thành viên trong các gia đình đa văn hoá lên tới gần 800.000 người.

Hôn nhân đa văn hoá ở Hàn Quốc lên đến đỉnh điểm trong năm 2005, chủ yếu là do tình trạng đàn ông độc thân người Hàn ở nông thôn sang các nước Đông Nam Á tìm vợ. Do bất đồng về ngôn ngữ và văn hoá, nhiều vấn đề xã hội đã nảy sinh trong các gia đình này, phổ biến nhất là nạn bạo hành. Ngoài ra, cũng phải kể đến nạn môi giới kết hôn, trong đó một số người môi giới dàn xếp các cuộc hôn nhân giả hay nhận tiền môi giới rồi biến mất.


TTXVN/Tin tức
Xúc động cô dâu Việt xứ Hàn về thăm quê
Xúc động cô dâu Việt xứ Hàn về thăm quê

Những cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc đều có mong muốn được về quê hương thăm cha mẹ, thăm người thân, nhưng nhiều gia đình còn khó khăn, không có điều kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN