Nhận hóa đơn tiền nước hàng chục nghìn USD vì lý do khó tin

Một trường học ở Nhật Bản mới đây đã nhận hóa đơn báo thanh toán tiền nước lên tới 27.000 USD vì lầm tưởng của giáo viên phụ trách quản lý bể bơi về cơ chế lọc nước.

Theo đó, giáo viên này cho rằng việc để nước sạch chảy liên tục vào bể bơi sẽ giúp tránh nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Do đó, người này để vòi chảy liên tục suốt từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 9/2021.

Theo một quan chức địa phương, thông thường, nước ở bể bơi được khử trùng bằng chlorine và các loại máy lọc, nhưng người giáo viên trên lại nghĩ rằng việc liên tục lưu thông nước bằng cách để vòi nước chảy vào bể sẽ có tác dụng tương tự mà còn tránh được nguy cơ mắc COVID-19.

Nhiều nhân viên nhà trường cũng có lúc phát hiện vòi nước chảy và khóa lại nhưng sau đó người giáo viên trên lại mở vòi ra. Kết quả là trường đã lãng phí khoảng 4 triệu lít nước trong 2 tháng, đủ để thay nước bể bơi 11 lần.

Hiện giới chức yêu cầu người giáo viên và hai nhân viên giám sát trả 50% tổng số hóa đơn kể trên.

Nhà chức trách thành phố Yokosuka cũng công khai xin lỗi vì sự cố đã gây thiệt hại cho thành phố.

Lê Ánh (TTXVN)
Ngư dân Hàn Quốc kiện Nhật Bản, đòi bồi thường vì xả nước có phóng xạ
Ngư dân Hàn Quốc kiện Nhật Bản, đòi bồi thường vì xả nước có phóng xạ

Các hiệp hội nghề cá Hàn Quốc đã đệ đơn kiện chính phủ Nhật Bản lên một tòa án địa phương ngày 13/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN