Nhà Clinton kiếm 25 triệu USD, ông Obama tiết kiệm 1.000 USD

Bà Hillary Clinton hiện đang đối mặt với nhiều dò xét từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa sau khi thống kê mới cho thấy bà và chồng là ông Bill Cliton kiếm được 25 triệu USD từ các bài diễn thuyết năm 2014 trong khi Tổng thống đương nhiệm Barack Obama chỉ có 1.000 USD trong tài khoản tiết kiệm.

Hai gia đình chính trị gia Clinton và Obama (phải) có chênh lệch thu nhập khá lớn.


Đội ngũ tổ chức tranh cử của bà Hillary đã thống kê số liệu trên trong một báo cáo tài chính với Ủy ban Bầu cử Liên bang (FEC). Theo báo cáo trên, ông bà Clinton đã nộp thuế rất “nhiệt tình” trong năm 2014 và họ đã được trả số tiền thù lao trên sau hơn 100 lần thuyết trình từ tháng 1/2014- 5/2015.

Kể từ khi thôi chức vụ Ngoại trưởng Mỹ vào năm 2013, bà Hillary đã ra mức giá 250.000 USD cho mỗi lần thuyết trình trước công chúng.

Ngoài ra, bà Hillary còn kiếm được hơn 5 triệu USD từ cuốn hồi ký “Những lựa chọn khó khăn” của bà được xuất bản năm 2014. Cuốn hồi ký này đã gây xôn xao trên khắp các mặt báo với chi tiết được bà Hillary nhắc đến là gia đình bà đã phá sản khi họ rời Nhà Trắng năm 2001.

Như vậy nhà Clinton nằm trong top 0,1 % những người kiếm tiền hàng đầu ở Mỹ, điều này khiến những người chỉ trích cho rằng bà Hillary không thể đại diện cho tầng lớp trung lưu của Mỹ. Trong khi bắt đầu chiến dịch chạy đua và Nhà Trắng lần thứ hai này, bà Hillary luôn khẳng định rằng gia đình bà là mẫu điển hình của một gia đình lao động Mỹ.

Lần cuối cùng bà Hillary có thống kê tài chính là vào năm cuối nhiệm kỳ Ngoại trưởng vào năm 2012, khi đó tổng tài sản của bà và ông Bill Clinton là khoảng từ 4 triệu đến 20 triệu USD.

Trong khi đó tài khoản tiết kiệm của Tổng thống đương nhiệm Barack Obama và phu nhân Michelle Obama lại ở mức khiêm tốn là 1.001 USD.

Mặc dù gia đình ông Obama chỉ có 1.000 USD trong tài khoảng tại JP Morgan nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình ông chủ Nhà Trắng đang khánh kiệt.


Vợ chồng ông Obama đã tiết kiệm khoảng 400.000 USD trong tài khoản của hai cô con gái là Malia (16 tuổi) và Sasha (13 tuổi) để chuẩn bị cho học phí đại học. Ngoài ra ông Obama còn có hai tài khoản ngân hàng khác với số tiền là 51.002 USD và 115.000 USD. Bên cạnh đó, quỹ nghỉ hưu của ông có trị giá ít nhất 350.003 USD.

Ông Obama còn nhận được từ 45.000 đến 150.000 USD tiền bản quyền từ 3 quyển sách của ông trong năm ngoái. Tổng giá trị tài sản của ông Obama được ước tính vào khoảng 1,9 đến 6,9 triệu USD. Và sau khi ông Obama rời Nhà Trắng trong khoảng 2 năm, nguồn thu nhập từ các bài diễn thuyết có thể sẽ còn “nở rộ” hơn nữa.


Hà Linh (Theo Skynews, Independent)

Bà Clinton sẵn sàng lực lượng tranh cử tổng thống Mỹ 2016
Bà Clinton sẵn sàng lực lượng tranh cử tổng thống Mỹ 2016

Thông tin về chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton đã bắt đầu được truyền thông rậm rịch đồn đóan tuy nhiên có nhiều nhận định cho thấy cựu Ngoại trưởng 67 tuổi đã có tầm nhìn và hình dung chắc chắn về kế hoạch của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN