Những chiếc kính áp tròng được lấy ra từ mắt của người phụ nữ. Ảnh: O.C
Theo trang Oddity Central (Anh), bệnh nhân giấu tên đã đến Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Y khoa Trung Quốc, Bắc Kinh, để điều trị chứng teo nửa mặt nhằm cải thiện sự cân đối khuôn mặt. Kiểm tra ban đầu cho thấy nửa mặt bên trái của cô bị teo và nhãn cầu trái hơi trũng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng khuôn mặt của người phụ nữ, nhóm bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp ghép mỡ tự thân để cải thiện tình trạng này. Điều không ngờ tới là khi thực hiện phẫu thuật, họ đã phát hiện không chỉ một mà đến năm chiếc kính áp tròng nằm trong khoang sau nhãn cầu của cô.
Bệnh nhân cho biết trong thời gian vài tháng qua, cô đã mất một số chiếc kính áp tròng, nhưng không ngờ rằng chúng lại bị mắc kẹt trong mắt. Cô đã đeo kính áp tròng trong nhiều năm và chứng teo nửa mặt khiến không gian sau mắt cô rộng ra, tạo điều kiện cho các kính áp tròng bị mắc kẹt.
Teo nửa mặt là tình trạng mà mô mỡ trong mắt bị teo đi, khiến nhãn cầu co lại. Khi các bác sĩ thẩm mỹ tiêm mỡ vào khu vực này, chúng đã vô tình đẩy năm chiếc kính áp tròng mà cô tưởng đã mất rơi ra ngoài.
Các bác sĩ cho biết: “ May mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng do các kính áp tròng còn sót lại trong mắt bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu chúng vẫn tồn tại lâu dài, nguy cơ tác dụng phụ như tổn thương giác mạc và nhiễm trùng do vi khuẩn có thể tăng lên”.
Trường hợp đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của các bác sĩ nhãn khoa và cộng đồng y tế, bởi đây là trường hợp đầu tiên xác nhận việc nhiều kính áp tròng bị mắc kẹt trong kết mạc. Điều đáng chú ý là bệnh nhân không hề cảm nhận bất kỳ triệu chứng bất thường nào trong suốt thời gian các kính áp tròng bị mắc kẹt bên trong nhãn cầu trái.
Nhóm bác sĩ khuyến cáo rằng các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cần thực hiện kiểm tra mắt kỹ càng trước khi điều trị cho những bệnh nhân bị teo nửa mặt, đặc biệt là những người thường xuyên đeo kính áp tròng.