New York cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi

Ngày 19/11, Thị trưởng thành phố New York Michael Bloomberg đã ký ban hành một loạt dự luật nhằm siết chặt hoạt động buôn bán, sử dụng thuốc lá ở thủ phủ tài chính của nước Mỹ.

Trong số các dự luật ban hành có dự luật cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi, vốn được hội đồng thành phố thông qua vào cuối tháng 10 vừa qua.

Ngoài ra, Thị trưởng Bloomberg cũng ký ban hành một số dự luật đi kèm như dự luật tăng chế tài xử phạt đối với hành vi trốn thuế thuốc lá, dự luật cấm các chương trình khuyến mại liên quan đến thuốc lá và dự luật quy định mức giá bán lẻ tối thiểu 10,05 USD/bao đối với mỗi bao thuốc lá bán trên địa bàn thành phố.

Ảnh minh họa: Internet


Theo kế hoạch, đạo luật cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2014, đưa New York trở thành thành phố đầu tiên của nước Mỹ cấm bán thuốc lá cho người dưới 21 tuổi, nhưng không phải địa phương đầu tiên. Chính quyền New York hy vọng rằng đạo luật này (nâng tuổi được mua thuốc lá từ 18 lên 21 tuổi) sẽ được các địa phương khác của Mỹ và nhiều nước trên thế giới "noi gương" thực hiện.

Trước thành phố New York, một thị trấn nhỏ ở Needham, ngoại ô thành phố Boston của bang Massachusetts cũng đã áp dụng luật này từ năm 2005.

Theo số liệu thống kê của chính quyền thành phố New York, hiện ở thành phố này có khoảng 20.000 học sinh trung học phổ thông thường xuyên hút thuốc lá; khoảng 80% số người nghiện thuốc lá bắt đầu hút thuốc khi chưa tới 21 tuổi; và tỷ lệ trẻ vị thành niên hút thuốc đứng ở mức 8,5% kể từ năm 2007 tới nay.

Sở y tế thành phố cho rằng với việc thực thi các đạo luật mới, tỷ lệ hút thuốc ở nhóm tuổi vị thành niên (14-17 tuổi) và thanh niên (18-21 tuổi) sẽ lần lượt giảm khoảng 75% và 50%.

New York nổi tiếng ở Mỹ trong việc áp dụng các đạo luật nghiêm khắc về thuốc lá, trong đó có việc cấm hút thuốc tại quán rượu, nhà hàng và các địa điểm công cộng như công viên, bãi tắm. Thuế thuốc lá ở New York cũng cao nhất nước Mỹ với 5,85 USD/bao.


TTXVN/Tin tức
Muốn người trẻ bỏ thuốc lá, hãy 'vuốt ve'
Muốn người trẻ bỏ thuốc lá, hãy 'vuốt ve'

Một bản nghiên cứu mới chỉ ra rằng các chiến dịch chống hút thuốc nhắm vào giới trẻ có thể sẽ hiệu quả hơn nếu tập trung vào những mặt tích cực của việc bỏ thuốc lá thay vì nhấn mạnh vào những tác hại đến sức khỏe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN