Mỹ có nhiều triệu phú nhất thế giới

Mỹ hiện vẫn là quốc gia hàng đầu thế giới về số lượng triệu phú cũng như các triệu phú có tài sản trên 100 triệu USD. Số người giàu có nhất nước Mỹ chỉ chiếm 5% dân số nhưng lại nắm giữ hơn 55% số tài sản của quốc gia này. Theo thống kê của công ty tư vấn chiến lược hàng đầu The Boston Consulting Group (BCG) của Mỹ, hiện tại Mỹ có tới 5.220.000 triệu phú, nhiều gấp 5 lần so với 1.530.000 triệu phú ở Nhật Bản - quốc gia có số triệu phú nhiều thứ hai thế giới.

Ngoài Mỹ và Nhật Bản, trong danh sách 10 quốc gia và vùng lãnh thổ nhiều triệu phú nhất thế giới của BCG còn có Trung Quốc với 1.110.000 triệu phú, Anh (570.000 triệu phú), Đức (400.000 triệu phú), Thụy Sĩ (330.000 người), Đài Loan (280.000 triệu phú), Italia (270.000 triệu phú), Pháp (210.000 triệu phú), Hồng Công (200.000 triệu phú).

Theo đánh giá của BCG, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều triệu phú nhất trên thế giới có rất nhiều điểm tương đồng. Đó đều là những nơi có GDP cao, có nền kinh tế thị trường phát triển và là những cường quốc có ít nhất một ngành công nghiệp hàng đầu thế giới.

BCG cho biết, tổng tài sản trên toàn cầu đã tăng 8% so với năm 2009, đạt 121.500 tỷ USD trong năm 2010. Hy vọng, năm 2015, con số này sẽ lên tới 162.000 tỷ USD. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều được sung túc hơn mà ngược lại, mức chênh lệch thu nhập quá lớn, dẫn tới khoảng cách người giàu, nghèo ở các nước đang gia tăng nhanh chóng hơn bao giờ hết. Hiện nay, số triệu phú chỉ chiếm 0,9% dân số thế giới, nhưng kiểm soát tới 39% tài sản toàn cầu. Năm 2010, số cá nhân có tài sản ít nhất là 1 triệu USD đã tăng lên 10,9 triệu người. Tổng tài sản do những triệu phú này nắm giữ tăng lên 42.700 tỷ USD, vượt mức 40.700 tỷ USD năm 2007, thời kỳ đỉnh cao trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

TTTL

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN