Một thành phố Nhật Bản phát cảnh báo do một con mèo tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm

Ngày 12/3, tại thành phố Fukuyama, phía Tây Nhật Bản, một con mèo mất tích sau khi rơi vào thùng hóa chất nguy hiểm. Người dân thành phố được khuyến cáo không đến gần hay tiếp xúc nếu phát hiện thấy con mèo này.

Chú thích ảnh
Dấu chân động vật màu vàng dọc bãi đậu xe của nhà máy Nomura Plating ở Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: newsdig.tbs.co.jp

Khuyến cáo được ban bố sau khi một nhân viên của nhà máy mạ kim loại trong thành phố phát hiện những dấu chân mèo đi ra từ một chiếc thùng khi đi làm sáng 11/3. Chiếc thùng sâu 3 m, chứa hexavalent chromium, một chất gây ung thư và có thể gây viêm da. Đoạn phim mờ ghi được từ camera an ninh do nhà máy cung cấp cho thấy một con thú có lông chạy ra khỏi nhà máy, dường như không bị hề hấn gì.

Nhà máy đã ngay lập tức thông báo cho cảnh sát, chính quyền thành phố Fukuyama và các vùng lân cận gần nhà máy.

Đại diện nhà máy nhấn mạnh vụ việc cho thấy cần phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn những động vật nhỏ như mèo lẻn vào nhà máy, trường hợp vốn chưa từng được nghĩ đến trước đây.

Chính quyền thành phố yêu cầu người dân địa phương tránh tiếp xúc với con vật và thông báo cho cảnh sát ngay lập tức khi nhìn thấy.

Cho đến chiều 12/3, vẫn chưa có ai thông báo nhìn thấy con mèo trên.

Thúc Anh (TTXVN)
Hơn 50 người ở bang Pennsylvania của Mỹ phải nhập viện vì 'mùi hóa chất lạ'
Hơn 50 người ở bang Pennsylvania của Mỹ phải nhập viện vì 'mùi hóa chất lạ'

Ngày 23/2, ít nhất 54 người có triệu chứng buồn nôn đã được đưa đến bệnh viện sau khi cảnh sát tiếp nhận các cuộc gọi khẩn cấp thông báo về việc phơi nhiễm các chất độc hại tại một cơ sở đóng gói dược phẩm ở bang Pennsylvania, miền Đông nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN