Kết quả nghiên cứu: Yêu nhau sẽ tăng cân

“Hạnh phúc thì béo lên”, câu nói ấy giờ không còn là chuyện vui đùa trong dân gian nữa mà đã được minh chứng bằng nghiên cứu cụ thể.

Ảnh minh họa: Freepik

Công ty thực phẩm Forzadiet nổi tiếng ở Anh mới đây đã tiến hành phỏng vấn đối với 1.000 cặp đôi, phát hiện 62% trong số đó dần tăng cân sau khi bắt đầu yêu nhau, trung bình 1 năm tăng 4 pound (hơn 1,8 kg) và phần lớn đối tượng tăng cân là nữ giới.


Kết quả phỏng vấn cũng cho thấy với 54% nữ và 28% nam nói họ tự phát hiện thấy mình béo lên sau khi đối phương nhận lời yêu đương.


Vậy tại sao “hạnh phúc thì béo lên”? Theo Giám đốc cấp cao Lee Smith của công ty Forzadiet, thông thường sau khi yêu nhau được 3 năm, các cặp đội sẽ bước vào “tình trạng thoải mái”, dẫn tới việc tăng cân.


Tuy nhiên, nghiên cứu cũng phát hiện sự tồn tại của “hạnh phúc thì gầy đi” vì trong trường hợp các cặp đôi quyết định cùng nhau giảm cân thì tỉ lệ thành công lên tới 56%.


Hoàng Hà
Cô gái chết vì nụ hôn của người yêu
Cô gái chết vì nụ hôn của người yêu

Cô gái Canada Miriam Ducre-Lemay 20 tuổi đã chết vì bị dị ứng đậu phộng nghiêm trọng sau khi hôn bạn trai của cô, người trước đó đã ăn bánh sandwich với bơ đậu phộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN