Hơn 45 % diện tích Mexico đang bị sa mạc hóa

Ngày 11/7, Đảng Xanh - Môi trường (PVEM) Mexico cảnh báo tình trạng sa mạc hóa đang tác động mạnh đến 45,2% diện tích lãnh thổ của quốc gia Bắc Trung Mỹ này, với khoảng 400.000 hécta rừng bị phá hủy mỗi năm.


Phát biểu trước báo giới nhân ngày trồng cây tại Mexico, Tổng Thư ký PVEM Mariana Boy Tamborrell nhấn mạnh việc tăng diện tích cây trồng vì lợi ích kinh tế, nạn chặt phá rừng bừa bãi, quá trình đô thị hóa cũng như chính sách bảo vệ đất nông nghiệp không đồng bộ và bị vi phạm tại nhiều địa phương là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet



Tổng Thư ký PVEM đề nghị chính phủ liên bang coi công tác bảo vệ đất trồng như nhiệm vụ ưu tiên số một và mang tầm quan trọng không kém an ninh lương thực quốc gia, bởi hai vấn đề này liên hệ mật thiết với nhau. Bà Tamborrell đồng thời đề xuất các chương trình trồng cây gây rừng chống sa mạc hóa, tưới tiêu theo kỹ thuật mới và khuyến khích sử dụng phân hữu cơ tại các vùng được coi là "vựa lương thực" của Mexico.


Theo số liệu thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, quá trình sa mạc hóa đang diễn ra tại Mexico khiến sản lượng ngô - cây lương thực chủ chốt của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh, giảm ít nhất 10 triệu tấn/năm và gần một triệu người dân Mexico mất việc làm và phải rời bỏ quê hương đi tìm việc.


TTXVN/ Tin Tức

Bình Thuận: Trữ nước, chống sa mạc hóa
Bình Thuận: Trữ nước, chống sa mạc hóa

Bình Thuận bắt đầu thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thu trữ nước mưa, xây dựng mô hình nông lâm nghiệp kết hợp thủy lợi, góp phần phòng chống sa mạc hóa vùng đất cát khô hạn ven biển” đến năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN