Hai phụ nữ Australia phải ra tòa vì ẩu đả tranh nhau giấy vệ sinh

Hai người phụ nữ tại Sydney đã phải ra tòa sau một cuộc cãi lộn tranh giành giấy vệ sinh tại một siêu thị phía Tây thành phố Sydney, Australia.

Chú thích ảnh
Các kệ hàng bán giấy vệ sinh tại siêu thị Woolworths trống không. Ảnh: AP

Tờ The Guardian (Anh) cho biết hai phụ nữ đã gây lộn với một người phụ nữ khác để tranh giành giấy vệ sinh tại một siêu thị ở Sydney trong bối cảnh giấy vệ sinh đang trở nên khan hiếm tại Australia vì dịch COVID-19.

Cảnh sát cho biết họ nhận cuộc gọi từ siêu thị Woolworths, vùng ngoại ô Chullora vào khoảng 7 giờ sáng 7/3 sau khi một phụ nữ 49 tuổi bị hành hung.

Video ghi lại vụ việc sau đó đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một nhóm phụ nữ đang xô đẩy, la hét và tranh cướp xe chở hàng chứa đầy giấy vệ sinh.

“Chúng tôi đã yêu cầu mọi người không nên hoảng loạn như vậy. Bản chất của bạo lực sẽ không được dung thứ, bất kỳ ai liên quan đến hành vi này đều bị coi là phạm tội và phải chịu tội trước tòa. Mọi người không cần phải đổ xô đến các siêu thị mua thuốc hạ sốt, thực phẩm đóng hộp hay giấy vệ sinh. Điều đó không cần thiết, không nhất thiết phải làm như vậy”, cảnh sát bang New South Wales Andrew New nhấn mạnh.

Cô gái 23 tuổi và người phụ nữ 60 tuổi đều đến từ vùng ngoại ô Bankstown, phía Tây Nam Sydney, đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát Bankstown vào tối 7/3. Sau đó, cả hai đều nhận giấy triệu tập đến tòa án địa phương Bankstown vào ngày 28/4 với cáo buộc ẩu đả nơi công cộng.

Theo luật hình sự bang New South Wales, một người có thể bị buộc tội ẩu đả nếu họ sử dụng hoặc đe dọa bạo lực bất hợp pháp đối với người khác. Nếu hai hoặc nhiều người bị cáo buộc đã sử dụng hoặc đe dọa bạo lực bất hợp pháp, tòa án phải xem xét toàn bộ hành vi của họ.

Đoạn video cho thấy một người phụ nữ 49 tuổi nóng nảy lao vào túm tóc hai người phụ nữ khác và la hét ầm ĩ. Người kia hét lên: “Tôi chỉ muốn mua một bịch giấy vệ sinh”. Người phụ nữ còn lại đang đẩy xe hàng chất đầy giấy vệ sinh quát: “Không, không có bịch nào hết”. Tình hình hỗn loạn đến mức nhân viên siêu thị đã phải can thiệp những không thể hòa giải cuộc cãi vã, buộc phải nhờ đến cảnh sát.

Tuy không ai bị thương và cả hai người phụ nữ đều không bị bắt giữ, nhưng họ đã bị cảnh sát đã triệu tập đến tòa án vì gây ra vụ ẩu đả này.

Đầu tuần trước, các chuỗi siêu thị lớn tại Australia đã phải hạn chế số lượng hàng hóa nghiêm ngặt cho những khách hàng mua giấy vệ sinh trước tình trạng nhiều người dân nước này trở nên hoảng loạn vì dịch COVID-19 lây lan nhanh trong cộng đồng.

Woolworths Group Ltd, chuỗi siêu thị lớn nhất Australia đã phải hạn chế số lượng mua sản phẩm giấy vệ sinh còn 4 gói cho mỗi khách hàng để giúp tăng lượng hàng lưu kho. Trong khi đó, các nhà cung cấp giấy vệ sinh cũng đang phải thúc đẩy sản xuất tại địa phương. Chi nhánh địa phương của Costco Wholesale Corp đã giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua một bịch giấy vệ sinh.

“Chúng tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi bạo lực nào của khách hàng trong các siêu thị của mình. Chúng tôi đang làm việc với cảnh sát để điều tra vấn đề này”, phát ngôn viên của Woolworths nói.

Video ba người phụ nữ ẩu đả tranh nhau giấy vệ sinh trong siêu thị (Nguồn: ABC News)

Hải Vân/Báo Tin tức
Australia đối mặt với ‘khủng hoảng giấy vệ sinh’ vì COVID-19
Australia đối mặt với ‘khủng hoảng giấy vệ sinh’ vì COVID-19

Các chuỗi siêu thị lớn tại Australia đã phải hạn chế số lượng hàng hóa nghiêm ngặt cho những khách hàng mua giấy vệ sinh trước tình trạng nhiều người dân nước này trở nên hoảng loạn vì dịch COVID-19 lây lan nhanh trong cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN