Giải mã vì sao nọc độc bọ cạp là chất lỏng đắt nhất thế giới

Bọ cạp tử thần Deathstalker là một trong những loài bọ cạp nguy hiểm nhất hành tinh. Nọc độc của nó cũng là chất lỏng đắt nhất thế giới với giá 39 triệu USD/gallon.

Chú thích ảnh
Nọc độc của bọ cạp Deathstalker có giá khoảng 40 tỉ đồng/lít. Ảnh: Unsplash

Theo trang Oddity Central (Anh), nọc độc của bọ cạp Deathstalker không chỉ là nọc độc nguy hiểm nhất thế giới mà còn là chất lỏng đắt nhất hành tinh, có giá lên tới 39 triệu USD/ gallon, tức 10,3 triệu USD (khoảng 40 tỉ đồng/lít). Tuy nhiên, thậm chí có rất nhiều tiền bạn cũng không thể mua được cả lít chất lỏng này vì nó chỉ được bán theo lượng rất nhỏ.

Trên thế giới có khoảng hơn 1000 loài bọ cạp khác nhau và 25 loài trong số này có nọc độc với độc tính cao. Tuy nhiên, Deathstalker vẫn là một trong những loài bọ cạp nguy hiểm nhất. Bọ cạp tử thần có màu vàng nhạt, dài khoảng 10cm. Chúng phân bố trên khắp Bắc Phi và Trung Đông. Dù có kích thước nhỏ bé nhưng chúng lại mang trong mình một loại “vũ khí” cực kỳ nguy hiểm, đó là lượng độc tố rất mạnh.

Mặc dù vết đốt do bọ cạp chích nói chung không đủ để giết chết một người trưởng thành khỏe mạnh, nhưng nó có thể gây tử vong cho trẻ em và người già, và được cho là đau hơn khoảng 100 lần so với vết ong đốt. 

Để có được hỗn hợp độc tố quý giá này, người ta sẽ phải vắt nọc độc bằng tay, vì các biện pháp lấy nọc độc tự động chỉ mới đang được phát triển. Tuy nhiên, bạn có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bọ cạp đốt trong quá trình vắt nọc độc. Các chuyên gia, mô tả cơn đau khi bị một con bọ cạp tử thần hành hạ sẽ rất kinh khủng.

Chú thích ảnh
Nọc độc của bọ cạp Deathstalker là nọc độc nguy hiểm nhất thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons

Vậy lý do khiến nhiều người mong muốn sở hữu nọc độc bọ cạp tử thần là gì? Theo đó, bên trong nọc độc bọ cạp có chứa rất nhiều thành phần hữu ích giúp tạo ra các loại thuốc mang tính đột phá. Chlorotoxin được tìm thấy trong nọc độc của bọ cạp tử thần có kích thước hoàn hảo để giúp liên kết với một số loại tế bào ung thư ở não và cột sống, hữu ích cho việc xác định kích thước và vị trí cụ thể của các khối u. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu cũng sử dụng bọ cạp để giúp loại bỏ bệnh sốt rét ở muỗi.

Kalitoxin có trong nọc độc bọ cạp cũng đã được tiêm thử nghiệm ở chuột để điều trị các bệnh về xương. Các nhà khoa học hy vọng sắp tới chất này cũng có tác dụng và hiệu quả ở người. 

Trong khi các thành phần khác trong nọc độc có thể được sử dụng để điều chỉnh insulin và điều trị bệnh tiểu đường. Nó rất có giá trị đối với ngành y tế và các phòng thí nghiệm nghiên cứu dường như sẵn sàng trả rất nhiều tiền để mua loại chất lỏng này.

Đây chỉ là một vài lợi ích trong sô các lợi ích y học mà các nhà nghiên cứu tìm thấy trong nọc độc bọ cạp. Trên thực tế, càng nghiên cứu thì họ lại càng phát hiện ra nhiều công dụng của nó.

Hơn nữa, sự khan hiếm của nọc độc cũng góp phần khiến nó có mức giá trên trời. Một con bọ cạp tử thần trưởng thành chỉ tạo ra tối đa 2 mg nọc độc mỗi lần. Xét đến việc nọc độc bọ cạp hầu như luôn được vắt bằng tay, mỗi con bọ cạp một phải mất từ 2 đến 3 tuần để bổ sung nọc độc. 

Điều thú vị là còn có một chất lỏng đắt hơn nọc độc của bọ cạp Deathstalker, đó là tinh dịch ngựa. Đây là một loại chiến mã đắt nhất thế giới, một loài ngựa thuần chủng có tên là Galileo. Theo Business Insider, một gallon tinh dịch ngựa có giá lên tới 49 triệu USD nhưng lại dễ kiếm hơn rất nhiều nọc độc bọ cạp. Do đó, nọc độc của bọ cạp vẫn giữ được danh hiệu là loại chất lỏng đắt nhất hành tinh.

Hải Vân/Báo Tin tức (Business Insider)
Bánh xà phòng đắt nhất thế giới làm từ bột vàng và kim cương
Bánh xà phòng đắt nhất thế giới làm từ bột vàng và kim cương

Nhà máy nhỏ của một gia đình ở Liban đã sản xuất xà phòng từ thế kỷ 15 và đang rao bán bánh xà phòng đắt nhất thế giới với giá 2.800 USD (khoảng 85 triệu đồng).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN