Ảnh minh họa: Oddity Central
Theo trang Oddity Central (Anh), cảnh sát Thượng Hải vừa qua đã xử lý một vụ việc hy hữu liên quan đến an toàn giao thông. Một người phụ nữ bị cáo buộc tự ý thay đổi vị trí gương cầu lồi tại khúc cua. Hành vi này trực tiếp dẫn đến nhiều vụ va chạm xe cộ trong khu phố. Theo điều tra, nguyên nhân xuất phát từ niềm tin mù quáng vào phong thủy của gia đình bà.
Mọi chuyện bắt đầu khi người phụ nữ này thường xuyên đau ốm và gặp vận xui. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân thực tế, bà quyết định mời thầy phong thủy về xem xét. Thầy bói này phán rằng chiếc gương cầu lồi đối diện cổng chính là "nguồn cơn" của mọi tai ương.
Đối với gia đình bà, chiếc gương công cộng bỗng chốc biến thành một chiếc "kính chiếu yêu". Chồng bà chia sẻ với thái độ bất bình rằng gia đình ông cảm thấy bị xúc phạm. Ông cho rằng không ai có thể thoải mái khi một vật như thế cứ chĩa thẳng vào nhà mình suốt ngày đêm.
Để xoa dịu tình hình, đơn vị quản lý tòa nhà đã đưa ra một giải pháp thỏa hiệp. Họ quyết định lắp thêm một chiếc gương thứ hai ở phía đối diện con đường. Phương án này vừa giúp các lái xe có góc quan sát tốt, vừa tránh việc mặt gương hướng trực tiếp vào nhà người phụ nữ.
Tuy nhiên, sự nhượng bộ này không mang lại kết quả lâu dài. Chỉ cần cảm thấy sức khỏe có dấu hiệu đi xuống, bà Vương lại tiếp tục "táy máy" với những chiếc gương và phớt lờ mọi lời giải thích về an toàn giao thông từ ban quản trị. Người phụ nữ này khăng khăng cho rằng sự hiện diện của những chiếc gương làm hỏng dòng năng lượng của ngôi nhà.
Trước tình hình đó, ban quản trị buộc phải báo cáo sự việc lên cảnh sát. Cơ quan chức năng đã trực tiếp làm việc với người phụ nữ và lập biên bản cảnh cáo. Cảnh sát nhấn mạnh rằng việc tự ý di chuyển hoặc làm thay đổi thiết bị giao thông công cộng là hành vi vi phạm pháp luật.
Họ cũng cho biết nếu những vụ tai nạn gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, người thực hiện hành vi có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. Cảnh báo này nhằm ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn.
Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng niềm tin cá nhân không thể đặt cao hơn an toàn cộng đồng. Một số người bày tỏ lo ngại về việc mê tín cực đoan có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm nếu không được kiểm soát.
Từ góc độ quản lý đô thị, các chuyên gia cho rằng cần tăng cường tuyên truyền về bảo vệ hạ tầng giao thông công cộng, đồng thời cần xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp trái phép để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Vụ việc tại Thượng Hải là lời cảnh báo rõ ràng về ranh giới giữa niềm tin cá nhân và trách nhiệm xã hội. Khi mê tín lấn át lý trí, những hành động tưởng chừng vô hại có thể gây ra rủi ro lớn cho nhiều người khác.