Densuke, loại dưa hấu hiếm nhất thế giới có giá 137 triệu đồng/quả

Trong số hơn 1.200 giống dưa hấu được trồng trên khắp thế giới, không có loại dưa nào đắt hơn hoặc được săn lùng nhiều hơn loại dưa hấu đen Densuke nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Dưa hấu Densuke có vỏ ngoài đen bóng. Ảnh: O.C

Theo trang Oddity Central (Anh), được biết đến với vỏ ngoài đen bóng, dưa hấu Densuke có phần thịt giòn, ít hạt và ngọt đậm hơn các giống dưa hấu khác. Những người may mắn có cơ hội thưởng thức loại trái cây này cho biết nó có vị ngon hơn dưa hấu thông thường rất nhiều.

Chỉ được trồng ở phía bắc đảo Hokkaido, với số lượng rất ít ỏi, chỉ gần 100 quả mỗi năm, Densuke được biết đến là một trong những loại dưa hấu hiếm nhất trên thế giới. Do đó, đây không phải là loại trái cây có thể dễ dàng tìm thấy ở các khu chợ hay trong các siêu thị. Thay vào đó, loại dưa hấu nàysẽ được mang đi bán đấu giá trong các sự kiện lớn hàng năm, với mức giá lên đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn USD.

Quả dưa hấu Densuke đắt nhất trong lịch sử đã được bán đấu giá vào năm 2019, với mức giá lên tới 6.000 USD (khoảng 137,5 triệu đồng). Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, giá dưa hấu Densuke đã giảm trong hai năm qua. Song dưa hấu đen vẫn là loại dưa đắt nhất thế giới.

Không thể phủ nhận giống dưa quý hiếm đã tạo nên giá trị của dưa hấu Densuke, nhưng thời gian và sự cống hiến dành cho việc trồng loại quả này mới là điều thực sự mang lại giá trị cao cho chúng.

Mặc dù dưa hấu đen đầu vụ có giá cao nhất tại các cuộc đấu giá trái cây, nhưng chúng vẫn có thể được mua với giá khởi điểm khoảng 250 USD (5,7 triệu đồng)/quả. Song ở hầu hết các quốc gia, đây vẫn là một số tiền quá lớn để mua một loại hoa quả.

Giống như hầu hết các sản phẩm xa xỉ khác, dưa hấu Densuke được đóng gói cẩn thận trong những chiếc hộp được trang trí đẹp mắt và kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ. Chúng thường được dùng làm quà tặng, để thể hiện sự tôn trọng, biết ơn và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp.

Không rõ tại sao dưa hấu Densuke vẫn chưa được trồng rộng rãi bên ngoài Nhật Bản. Nhưng theo tạp chí The Gardener, hạt giống của loại dưa này đang được bán trên thị trường ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài dưa hấu, có một số loại trái cây đắt đỏ trên thế giới. Trong số đó có Ruby Roman, loại nho đắt nhất thế giới và Finger Lime (chanh móng tay), một trong loại chanh bản địa của Australia được mệnh danh là “trứng cá muối trong thế giới hoa quả”.

Hải Vân/Báo Tin tức
Giới trẻ Thái 'cầu cứu' thầy bói trên mạng để tránh mắc COVID-19
Giới trẻ Thái 'cầu cứu' thầy bói trên mạng để tránh mắc COVID-19

Anh Dhidhaj Sumedhsvast, đang theo học thạc sĩ ở Thái Lan, vốn không tin vào bói toán hay sức mạnh siêu nhiên cho đến khi đại dịch COVID-19 xảy ra cách đây 2 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN