Đại học Thành Quảng Châu–Mô hình giáo dục lý tưởng - Kỳ 2: Môi trường học tập, làm việc lý tưởng

Nhờ công tác quy hoạch khá bài bản với tầm nhìn dài hạn nên tất cả các trường trong Đại học Thành Quảng Châu đều có môi trường giáo dục, môi trường sống và giải trí phù hợp với cuộc sống của sinh viên cũng như là giảng viên, cán bộ công nhân viên trong các trường. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông của Đại học Thành Quảng Châu cũng kết nối hết sức thuận lợi với trung tâm thành phố Quảng Châu và các tỉnh thành lân cận.

 

Hệ thống xe buýt thuận tiện.


Thiên nhiên hài hòa, giáo dục lý tưởng

 

Sinh viên và giảng viên là những đối tượng cần nhiều không gian yên tĩnh và môi trường trong lành để có thể tập trung học tập và nghiên cứu. Chính vì vậy, trong khu vực Đại học Thành trồng rất nhiều cây xanh, các thảm cỏ xanh mát mắt, kết hợp với nhiều hồ nước, cùng các sông ngòi tự nhiên và cả sông ngòi nhân tạo, tạo nên một môi trường thiên nhiên hết sức trong lành. Những người làm công tác quy hoạch cũng tận dụng việc đưa các hồ nước và những sông ngòi tự nhiên vào trong quần thể kiến trúc tổng thể của Đại học thành Quảng Châu, giúp không gian môi trường khu vực này càng thêm hài hòa.

Nằm ở vị trí nhìn thẳng ra đảo Bà Châu, Đại học Thành Quảng Châu có phía Tây giáp với đảo Lạc Khê, phía Bắc giáp Đảo Sinh Vật, phía Đông giáp đảo Trường Châu. Xung quanh Thành phố đại học này có rất nhiều danh lam thắng cảnh và các địa điểm nổi tiếng, như Trường Quân sự Hoàng Phố, Nhà lưu niệm Cách mạng Tân Hợi, Nhà lưu niệm Tôn Trung Sơn, công viên Hoàng Phố v.v…


Bên cạnh đó, nằm xen kẽ giữa các trường Đại học và Học viện trong khu vực này là các thôn, làng với nhiều diện tích cây xanh, sông hồ, giúp sinh viên và giảng viên cũng như người dân trong vùng có thể đi dã ngoại và thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Ngoài ra, các trường đều có nhiều khu thể dục thể thao, khu vui chơi giải trí cho sinh viên của trường. Mỗi một trường cũng có những nơi rộng rãi để sinh viên có thể đạp xe, chạy bộ và đi bách bộ.

Do diện tích rộng nên mỗi trường trong Đại học Thành Quảng Châu đều có nhiều nhiều khu ký túc xá, nhà ăn và cả trung tâm thương mại, rất tiện lợi cho sinh hoạt và học tập của sinh viên. Tất cả đã tạo nên một môi trường sống trong lành và thuận tiện, giúp các sinh viên và giảng viên có thể yên tâm nghiên cứu học tập và làm việc. Do vậy, Đại học Thành Quảng Châu hiện được coi là một trong những địa điểm giáo dục lý tưởng hàng đầu của Trung Quốc, với môi trường sinh sống và học tập, nghiên cứu khá lý tưởng.

Nói về môi trường sinh hoạt và học tập ở Đại học Thành Quảng Châu, chị Phạm Nữ Quỳnh Dao, cựu sinh viên Đại học Trung Sơn, nhận xét: “Đại học Thành Quảng Châu không chỉ có môi trường sinh thái rất tốt, mà các cơ sở, phòng ốc, hay quy hoạch các tuyến đường cũng đều có những nét đặc sắc. Chúng tôi có thể đạp xe trong khu vực Đại học Thành để dạo chơi, hóng mát, hoặc là có thể đi dã ngoại tại các thôn, làng trong khu vực. Đại học Thành Quảng Châu đã tạo ra cho các sinh viên một cuộc sống sinh hoạt và học tập rất là thoải mái”.

 

Chị Phạm Nữ Quỳnh Dao – cựu sinh viên Đại học Trung Sơn.


Giao thông thuận tiện


Về mặt giao thông, Đại học Thành Quảng Châu được coi là một điểm quan trọng của trục sinh thái phía Đông thành phố Quảng Châu. Giao thông ở đây tương đối thuận tiện. Nằm cách Trung tâm thành phố Quảng Châu khoảng 40 phút xe chạy, các tuyến đường ở Đại học Thành Quảng Châu được kết nối thuận tiện với một loạt tuyến đường cao tốc vào thành phố Quảng Châu và tỏa đi các tỉnh, thành khác.


Thành phố Đại học này cũng có hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt công cộng để sinh viên và những người thu nhập thấp di chuyển vào thành phố Quảng Châu và từ thành phố Quảng Châu đến Đại học Thành thuận tiện nhưng vẫn tiết kiệm. Hiện nay, Đại học Thành Quảng Châu đã thiết lập được hơn 20 tuyến xe buýt, trong khi hệ thống tàu điện ngầm có 3 tuyến có thể nối khu vực này với những nơi khác trong thành phố Quảng Châu, gồm tuyến số 4, số 7, và số 12.

Hệ thống giao thông đường bộ ra vào Đại học Thành Quảng Châu cũng được kết nối từ rất nhiều hướng, với một loạt tuyến đường tương đối thuận lợi cho việc ra vào thành phố đại học này. Đầu tiên là hướng cầu Tiểu Châu. Cây cầu này nằm ở điểm giao nhau của đường Tây Ngũ và đường Vành Đai ngoài, nối với thôn Tiểu Châu. Đây là một tuyến đường có thể đi vào Đại học Thành Quảng Châu bằng các loại xe nạp điện.

Đường đi lại trong khu đại học rộng rãi và sạch đẹp.


Tuyến thứ hai là đường hầm Luân Đầu, nằm ở phía Bắc Đại học Thành, kết nối với một loạt trục giao thông quan trọng vào thành phố Quảng Châu, như đường Khoa Vận, đường cao tốc Hoàn Thành v.v...

Thứ ba là tuyến đường cao tốc Cảng Nam Sa. Tuyến đường này nằm ở phía Tây Đại học Thành, gần khu vực các trường Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, Đại học Sư phạm Hoa Nam, tiến thẳng tới các thành phố Nam Sa, Trung Sơn, Chu Hải.


Một tuyến đường cao tốc quan trọng khác đường cao tốc Bắc Kinh – Hong Kong – Ma Cao. Tuyến đường này nằm ở phía Đông Đại học Thành Quảng Châu, hiện nay đang trong quá trình xây dựng.

Tiếp đó là đường hầm Tân Tạo, nằm ở điểm giao nhau của đường Trung Bát Lộ và đường Vành Đai ngoài, tiến thẳng đến Khu Khởi Động Thành phố Sáng tạo Quốc tế Quảng Châu. Tuyến đường này đã quy hoạch.

Một tuyến đường quan trọng khác kết nối với Đại học Thành là tuyến đường Nam Châu kéo dài. Tuyến đường này nằm gần cầu Tiểu Châu, tiếp giáp với đường vòng xoay quanh đảo Hải Châu, tiến thẳng đến Thành phố Sinh thái Hải Châu. Tuyến đường này hiện đang trong giai đoạn mời thầu.

Chính quyền Quảng Châu cũng đã lên kế hoạch xây dựng tuyến đường hầm Lạc Khê, nằm ở đoạn phía Tây của Đại học Thành Quảng Châu, gần Trung tâm Khoa học Quảng Đông, tiến thẳng đến đảo Lạc Khê. Tuyến đường này nằm trong quy hoạch dài hạn của thành phố Quảng Châu. Ngoài ra, còn có một số tuyến giao thông khác có thể kết nối với Đại học Thành Quảng Châu.

Có thể thấy, Đại học Thành Quảng Châu là một mô hình thành phố đại học với nhiều điểm ưu việt, tạo ra một môi trường giáo dục khó có thể chê được. Tuy nhiên, để có thể thực hiện được một dự án quy mô và tầm cỡ như vậy, đòi hỏi nhiều yếu tố như chính quyền thành phố Quảng Châu và những người làm công tác quy hoạch phải có tầm nhìn xa, và quan trọng hơn cả là phải có nguồn lực đầu tư khổng lồ!


Quy hoạch giao thông trong Đại học Thành Quảng Châu khá thông thoáng.



Bài, ảnh: Tiến Trung (P/v TTXVN tại Hong Kong)

 

Đại học Thành Quảng Châu–Mô hình giáo dục lý tưởng - Kỳ 1: Tầm nhìn quy hoạch chiến lược dài hạn
Đại học Thành Quảng Châu–Mô hình giáo dục lý tưởng - Kỳ 1: Tầm nhìn quy hoạch chiến lược dài hạn

Lâu nay, Trung Quốc vẫn nổi tiếng với việc quy hoạch và xây dựng các khu Đại học Thành, một mô hình được đánh giá là rất lý tưởng cho môi trường giáo dục. Đại học Thành Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, là một trong những ví dụ nổi bật về mô hình này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN