Đại học Thành Quảng Châu–Mô hình giáo dục lý tưởng - Kỳ 1: Tầm nhìn quy hoạch chiến lược dài hạn

Lâu nay, Trung Quốc vẫn nổi tiếng với việc quy hoạch và xây dựng các khu Đại học Thành, một mô hình được đánh giá là rất lý tưởng cho môi trường giáo dục. Đại học Thành Quảng Châu ở tỉnh Quảng Đông, là một trong những ví dụ nổi bật về mô hình này. Nơi đây hiện được đánh giá là một Thành phố Đại học hàng đầu Trung Quốc, thậm chí có nhiều tiêu chí còn đang hướng tới tầm quốc tế.

     

Đường sá trong Đại học Thành Quảng Châu đều được phân làn và có đường dành riêng cho xe đạp.


Những mục tiêu quy hoạch


Đại Học Thành Quảng Châu, hay còn gọi là Thành phố Đại học Quảng Châu, nằm trên đảo Tiểu Cốc Vây thuộc khu Phiên Ngung ở Đông Nam thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Thành phố Đại học này hiện vẫn đang trong quá trình triển khai, với kế hoạch dự kiến ban đầu là xây dựng 15 trường đại học và học viện. Chính quyền thành phố Quảng Châu đã lập kế hoạch xây dựng dự án này với mục tiêu trước mắt là từ năm 2012 đến tháng 8/2014 tạo ra một môi trường sinh hoạt tốt cho các công nhân viên và dân cư trong Đại học Thành; nâng cao môi trường nhân văn, khoa học kỹ thuật của thành phố đại học này.


Trong kế hoạch về mục tiêu trung hạn từ tháng 9/2014 đến cuối năm 2016, chính quyền thành phố 

Đại học Thành là khu vực quy hoạch tập trung các trường đại học, với nhiều tên gọi khác nhau, như “Thành phố Đại học,” Thành phố Trí tuệ,” Thành phố Khoa học,” “Thành phố Sinh viên.”


Đại học Thành là nơi được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại như một thể thống nhất, có hệ thống dịch vụ, tiện ích tiên tiến, khép kín; có môi trường học tập, làm việc năng động và sáng tạo.

Quảng Châu dự kiến nâng cao đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, thương mại, và đời sống; Xây dựng các khu chung cư cho giáo viên, hoàn thành việc cải tạo các các thôn, làng và nâng cao “cuộc sống xanh” trong Đại học Thành;Phát triển toàn diện chức năng dịch vụ xã hội theo các tiêu chí “sáng tạo, mang tầm quốc tế, tính xã hội và tính giáo dục cao.


Mục tiêu dài hạn của kế hoạch xây dựng Đại học Thành Quảng Châu là trong giai đoạn từ năm 2017 đến cuối năm 2022 hướng tới việc thiết lập và hoàn thiện một khu quy hoạch các trường đại học, học viện với môi trường giáo dục đặc sắc, có một quần thể kiến trúc dạy và học hàng đầu trên thế giới, đồng thời trở thành một khu giáo dục có ảnh hưởng lớn trên thế giới.


Đánh giá về Đại học thành Quảng Châu, chị La Doanh - Nghiên cứu sinh Cao học năm cuối của Đại học Quảng Châu, một trường nằm trong thành phố đại học này, cho biết: “Tôi thấy mô hình Đại học Thành Quảng Châu rất lý tưởng. Khu Đại học Thành đã tập trung nhiều trường đại học và học viện lại với nhau. Điều này thúc đẩy giao lưu giữa các trường, giúp các trường cùng được hưởng chung các tài nguyên, giúp cho sinh viên có thể tận dụng được các nguồn tài nguyên của các trường để phục vụ cho việc học tập. Hơn nữa, môi trường học tập ở đây cũng rất tốt. Nói tóm lại, Đại học Thành là một khu văn hóa, xã hội và giáo dục lý tưởng. Là một học sinh ở đây, tôi cảm thấy rất yêu thích mô hình này.”


La Doanh (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè.


Tiến độ triển khai


Việc xây dựng Đại học thành Quảng Châu được chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn một được xây dựng từ tháng 1/2003 và hoàn thành sau đó 19 tháng. Trong giai đoạn này, chính quyền thành phố Quảng Châu đã cho xây dựng 10 trường đại học và học viện, bao gồm Đại học Trung Sơn, Đại học Công nghệ Hoa Nam, Đại học Sư phạm Hoa Nam, Đại học Quảng Châu, Đại học Ngoại ngữ - Ngoại thương Quảng Đông, Đại học Trung Y Quảng Châu, Học viện Dược Quảng Đông, Đại học Công nghiệp Quảng Đông, Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, và Học viện Âm nhạc Tinh Hải. Trong số này có nhiều trường nổi tiếng như Đại học Công nghệ Hoa Nam, Đại học Trung Sơn, Đại học Ngoại ngữ - Ngoại thương Trung Quốc, Đại học Quảng Châu… Toàn bộ 10 trường đại học và học viện này được xây dựng ở khu đảo Tiểu Cốc Vây. Đảo này có diện tích 17,9 km2 và là một trong những đảo hiếm hoi trên thế giới được dùng vào việc xây dựng các trường đại học.

 

10 trường đại học và học viện thuộc giai đoạn một có tổng diện tích 2.250.000 m2, bao gồm các cơ sở vật chất như các tòa nhà của các trường đại học và học viện, các tòa nhà chính quyền Đại học Thành Quảng Châu, các công viên, vườn hoa, cây xanh, cùng những hệ thống cơ sở  hạ tầng thiết yếu như điện, nước, gas…

 

Sinh viên Đại học Quảng Châu mua đồ trong siêu thị.


Sau hơn một năm rưỡi tính từ khi bắt đầu xây dựng, đến cuối tháng 8/2004, hơn 8000 giảng viên và sinh viên, nghiên cứu sinh đã vào học tại các trường và học viện trong khu Đại học Thành Quảng Châu theo đúng kế hoạch. Đến đầu tháng 9/2004, hơn 31.000 học sinh mới và 4000 giáo viên tiếp tục vào các trường và học viện. Sau hơn 19 tháng triển khai, giai đoạn 1 của việc xây dựng Đại học Thành Quảng Châu đã hoàn thành.

 

Giai đoạn 2 của dự án này dự định xây dựng 5 trường, bao gồm 3 trường đã được quyết định chắc chắn là Đại học Y khoa Nam Phương, Đại học Tế Nam, Học viện Y học Quảng Châu, và 2 trường vẫn chưa được quyết định chắc chắn. Các trường trong kế hoạch xây dựng giai đoạn hai đều nằm ở bờ phía Nam đảo Tiểu Cốc Vây, với tổng diện tích là 25,3 km2. Nếu gộp với giai đoạn 1 và đảo Sinh Vật Quốc tế Quảng Châu thì khu Đại học Thành Quảng Châu sẽ có tổng diện tích lên tới 73km2.

 

Khu vực dùng xây dựng giai đoạn hai của dự án này dự định hướng tới việc xây dựng một khu phát triển chiến lược hàng đầu của thành phố, bao gồm trung tâm sáng tạo khoa học công nghệ, cơ sở hợp tác khoa học giáo dục quốc tế, cơ sở khoa học công nghệ ươm phôi quốc tế, đặc khu bồi dưỡng nhân tài hàng đầu thế giới v.v… Toàn bộ khu vực dùng để xây dựng giai đoạn 2 sẽ được gọi là Thành phố Sáng tạo Quốc tế Quảng Châu.


Một nhà ăn sinh viên.


(Còn tiếp)



Bài, ảnh: Tiến Trung (P/v TTXVN tại Hong Kong)

Khởi động dự án "Các trường đại học Nga"

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Trung tâm văn hóa Nga tại Việt Nam tổ chức họp báo khởi động dự án "Các trường đại học Nga" với sự tham dự của Ban giám hiệu các trường đại học nổi tiếng của Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN