'Chú hề mờ sương' trong thời dịch bệnh tại Malaysia

Khi đại dịch COVID-19 xảy ra ở Malaysia, giống như nhiều người khác, ông Shaharul Hisam Baharudin, đã sớm mất đi công việc của một nghệ sĩ giải trí tung hứng. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, người đàn ông 43 tuổi đến từ thị xã Taiping thuộc bang Perak miền Tây Malaysia, đã tìm thấy hướng đi mới để sử dụng các kỹ năng của mình đó là khử trùng nhà của người dân trong trang phục chú hề.

Chú thích ảnh
Ông Shaharul Hisam Baharudin khử trùng nhà của người dân trong trang phục chú hề. Ảnh: Reuters

Để thực hiện công việc này, ông Baharudin đã biến máy tạo khói từng sử dụng tại các bữa tiệc thành một thiết bị khử trùng, đồng thời tạo thêm niềm vui cho trẻ nhỏ trong bộ trang bộ phục chú hề gồm một mặt nạ có chiếc mũi sơn đỏ với nụ cười hài hước. Chính vì vậy, ông được người dân địa phương đặt cho biệt danh là “chú hề mờ sương”.  

Ông Baharudin cho rằng trẻ em không thể ra ngoài hoặc đến trung tâm mua sắm mà phải ở nhà nhiều hơn trong giai đoạn dịch bệnh nên các em cảm thấy buồn chán. Vì vậy, trong bộ trang phục đặc biệt này, ông hy vọng có thể mang tới niềm vui, cổ vũ tinh thần cho các em, đồng thời khử trùng ngôi nhà của gia đình các em. 

“Chú hề mờ sương” cho biết sau khi khử trùng mỗi căn nhà, ông thường dành thời gian cho khách hàng nhí, pha trò cười cho các bé bằng cách tạo bóng bay hình các con vật và chụp ảnh cùng các bé. Những màn pha trò hài hước này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và rất nhiều khách hàng đánh giá cao việc ông mang tới niềm vui cần thiết cho ngôi nhà của họ trong thời gian khó khăn hiện nay khi người dân Malaysia đang phải tuân thủ một số biện pháp phong tỏa kể từ tháng 5 đến nay nhằm ngăn chặn COVID-19. Đại dịch này đã khiến gần 2 triệu người dân Malaysia nhiễm bệnh, trong đó có 20.419 người tử vong.  

Trước khi bùng phát đại dịch, ông Shaharul Hisam cũng từng là “một bậc thầy” đem lại tiếng cười trong nhiều chương trình, nhiều sự kiện khác nhau. Hiện tại, trung bình mỗi tuần ông nhận được 3 đơn đặt hàng khử trùng nhà, trung tâm mua sắm và cửa hàng.

Tại Malaysia, có rất nhiều cá nhân, tổ chức cung cấp các dịch vụ phun khử khuẩn, song cách làm của “chú hề mờ sương” Shaharul Hisam là độc nhất vô nhị.

Minh Tâm (TTXVN)
Campuchia lo ngại làn sóng lây nhiễm mới
Campuchia lo ngại làn sóng lây nhiễm mới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 14/9, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Or Vandine bày tỏ lo ngại về khả năng sẽ xảy ra đợt lây nhiễm biến thể mới nếu không áp dụng các biện pháp y tế phù hợp. Phát biểu thận trọng trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mới vài ngày gần đây tăng trở lại mức gần 700 ca/ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN