Chờ đón một mùa Halloween 'ảo'

Người dân tại Nhật Bản dự kiến sẽ đón lễ hội Halloween năm nay bằng những cách thức hoàn toàn mới, như tổ chức sự kiện đảm bảo giãn cách xã hội hoặc ăn mừng trực tuyến nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhật Bản khuyến khích người dân đón Halloween trực tuyến để phòng, chống sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh minh họa: jrailpass.com

Tại Tokyo, thị trưởng thành phố Ken Hasebe đã phải đưa ra lời kêu gọi người dân ăn mừng trực tuyến trước những lo ngại "ngã tư quốc tế" Shibuya, giao lộ nổi tiếng đông đúc nhất thế giới, biểu tượng của nhịp sống bận rộn tại Nhật Bản, có thể trở thành ổ dịch virus với hàng chục nghìn người tụ tập chào đón lễ Halloween như các năm trước.

Thay vì tụ tập đông người, chính quyền thành phố khuyến khích người dân đón lễ trên một Shibuya "ảo" do chính quyền phê duyệt. Trong "thực tế ảo" này, người dân có thể tham gia đi lại và trình diễn trang phục hóa trang như bình thường qua các hình đại diện (avatar) của mình. Tại đây, người tham gia cũng có thể xem chương trình biểu diễn trực tiếp của ngôi sao nhạc pop Kyary Pamyu Pamyu.

Ngoài Tokyo, các thành phố khác cũng đang lên kế hoạch tổ chức lễ hội Halloween trực tuyến.

Năm ngoái, khoảng 120.000 người dân trong trang phục Halloween đổ về tham gia cuộc diễu hành tại thành phố Kawasaki thuộc tỉnh Kanagawa, cách Tokyo khoảng 27 km về phía Nam. Năm nay, chính quyền thành phố đã phát động cuộc thi trang phục hóa trang trên mạng. Các thí sinh từ khắp nơi trên thế giới có thể gửi video tự mặc trang phục của mình để giành giải thưởng lớn lên đến 500.000 yên Nhật (khoảng 4.700 USD).

Các công viên giải trí tại Nhật Bản cũng đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để tránh trở thành ổ dịch cho virus phát tán. Hai khu vui chơi Tokyo Disneyland và Tokyo DisneySea đã hủy bỏ các sự kiện cho lễ hội Halloween, với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn sức khỏe cho cả du khách và nhân viên. Công viên chủ đề Universal Studios Japan ở thành phố Osaka cũng đang thực hiện hạn chế khách vào cửa. Yomiuriland ở Tokyo hiện cho phép những người mặc trang phục hóa trang và đeo mặt nạ trang trí vào cửa miễn phí vào các ngày cuối tuần và ngày lễ cho đến 1/11. Công viên này đã quyết định không tổ chức các sự kiện mà người tham gia có tiếp xúc gần, không đảm bảo giãn cách xã hội.

Khảo sát trực tuyến quy mô nhỏ do một đơn vị tổ chức tiệc cưới tại Tokyo tiến hành tháng trước cho thấy không chỉ các nhà tổ chức sự kiện lớn lo lắng về sự lây lan của virus SARS-CoV-2 mà mối lo ngại cũng xuất hiện ở cấp độ cá nhân. Hơn 70% trong số 1.000 nam nữ thanh niên từ 20 đến 30 tuổi bày tỏ họ "rất lo lắng" hoặc "lo lắng" về việc ăn mừng lễ hội Halloween.

Với động thái từ chính quyền đưa ra lời kêu gọi và khuyến khích ăn mừng lễ Halloween trực tuyến, rất nhiều người quyết định ở nhà tập trung vào việc hóa trang khuôn mặt và trang phục cho thật ấn tượng để chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng.

Một cửa hàng trong chuỗi cửa hàng giá rẻ Don Quijote ở khu phố thương mại sầm uất Roppongi ở Tokyo cho biết doanh số bán khẩu trang và tấm chắn giọt bắn có hoa văn đã tăng nhanh chóng vì người dân mua về phục vụ nhu cầu hóa trang Halloween của mình.

Hồng Minh (TTXVN)
COVID-19 'dội gáo nước lạnh' lên không khí chờ đón Halloween
COVID-19 'dội gáo nước lạnh' lên không khí chờ đón Halloween

Dịp lễ Halloween luôn được người dân Mỹ háo hức chờ đón để tham gia các hoạt động vui nhộn như lễ hội hóa trang, thi khắc bí ngô, phong tục "Cho kẹo hay bị ghẹo" (Treat or Trick)...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN