Cầu thủ bóng đá nghi lái xe vượt quá tốc độ, đâm thủng tường nhà thi đấu

Sofian Kiyine, cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Maroc chơi cho câu lạc bộ Oud-Heverlee Leuven, đã lao xe vào một trung tâm thể thao gây ra vụ tai nạn kinh hoàng.

Theo tờ Brussels Times, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 31/3 khi Kiyine đang lái xe dọc theo bến sông Meuse, gần Flémalle, anh đã mất lái đâm vào vòng xuyến và bị hất tung lên không trung vài mét. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được tiết lộ chính xác, song cơ quan chức năng cho biết Kiyine nghi chạy quá tốc độ.

Một số cáo buộc cho rằng anh chạy xe với vận tốc 200km/h - con số cao hơn nhiều so với tốc độ giới hạn 90 km/h.

Kiyine đã đâm vào vòng xuyến, khiến chiếc xe của anh bị hất tung lên không trung và tông thủng tường của một nhà thi đấu thể thao. May mắn trẻ em có mặt tại nhà thi đấu đã vào phòng thay đồ ngay trước khi vụ va chạm xảy ra.

Cơ quan cứu hộ Liège đã nhanh chóng được thông báo về vụ tai nạn và đến hiện trường để sơ cứu cho lái xe bị thương nặng. Cầu thủ bóng đá là người duy nhất bị thương trong vụ việc.

Truyền thông Maroc đưa tin Kiyine bị gãy nhiều chiếc xương, nhưng may mắn vết thương không nguy hiểm đến tính mạng của nam cầu thủ này,

Video Khoảnh khắc chiếc ô tô mất lái tông trúng vòng xuyến rồi bay lên không trung (Nguồn: The Sun):

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo Brussels Times)
Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc đặc vụ Ukraine dính líu tới vụ nổ quán cà phê ở St. Petersburg
Ủy ban Chống khủng bố quốc gia Nga cáo buộc đặc vụ Ukraine dính líu tới vụ nổ quán cà phê ở St. Petersburg

Ngày 3/4, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia (NAK) của Liên bang Nga cho biết vụ nổ tại quán cà phê ở St. Petersburg khiến blogger quân sự Vladlen Tatarsky thiệt mạng là do Ukraine dàn dựng, đồng thời mô tả đây là "một cuộc tấn công khủng bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN