Bị cá đâm xuyên cổ, thiếu niên sống sót thần kỳ

Một thiếu niên 16 tuổi ở Indonesia vừa trải qua ca phẫu thuật sống còn sau khi bị cá nhói (needlefish) đâm xuyên cổ. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh nạn nhân bị mũi cá nhói găm xuyên qua cổ. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail đưa tin câu chuyện hi hữu này xảy ra ở vùng biển Buton, ngoài khơi tỉnh Sulawesi hôm 18/1. Lúc đó, cậu bé Muhammad Idul đang trên thuyền đánh cá cùng với bố mẹ thì một con cá nhói mũi nhọn và dài nhảy vọt lên khỏi mặt nước. 

Không may, chú cá đã lao thẳng về phía Idul. Hậu quả, chiếc mũi nhọn của con vật găm xuyên từ cổ ra tận sau gáy cậu bé. 

Ngay lập tức, Idul đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng phải hai ngày sau, các bác sĩ mới có thể thực hiện ca phẫu thuật đầy mạo hiểm để lấy mũi cá ra khỏi cổ bệnh nhi này. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Daily Mail

“Để cắt bỏ phần mũi cá, cần phải rất cẩn trọng bởi vùng cổ có mạch máu lớn. Bệnh nhi đã ổn định sức khỏe nhưng hiện bị sốt, cần phải theo dõi nguy cơ nhiễm trùng”, Tiến sĩ Syafri K. Arif trả lời trang tin địa phương Makassar Terkin. 

Sau khi chương trình truyền hình IFish chia sẻ lên trang Facebook, hình ảnh Muhammad Idul bị cá găm thủng cổ đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Một người bình luận: “Thật thần kỳ, cậu bé vẫn sống sót”. Người khác lại tỏ ra thương cảm: “Vết thương quá đau đớn”. 

Đặc trưng của loài cá nhói chính là bộ hàm mảnh, dài, mọc răng sắc nhọn. Chúng cũng là những “vận động viên” cừ khôi của biển cả khi có thể nhảy vọt khỏi mặt nước với vận tốc 60km/h.  

Chú thích ảnh
Cá nhói hay còn gọi là cá nhái, cá xương xanh. Ảnh: Daily Mail 

Trên thế giới từng xảy ra hai vụ cá nhói tấn công chết người cùng nhiều vụ bị thương nghiêm trọng. Năm 1977, một cậu bé 10 tuổi ở Hawaii, Mỹ, đã tử vong vì cá nhói khi đi câu đêm cùng bố. Nạn nhân bị một con cá nhói đâm xuyên qua mắt và não. 

Tháng 12/2018, học viên Hải quân Thái Lan, Kriangsak Pengpanich, 22 tuổi cũng tử vong trong quá trình huấn luyện do bị cá nhói đâm xuyên cổ. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Bệnh viêm phổi lạ lây từ người sang người
Bệnh viêm phổi lạ lây từ người sang người

Hiện Trung Quốc có 218 trường hợp nhiễm virus gây bệnh viêm phổi lạ do virus corona, trong đó 3 người đã tử vong. Đáng lo ngại virus này có khả năng lây nhiễm từ người sang người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN