Ấn Độ sắp vượt Mỹ về số người dùng Internet

Tới cuối năm nay, Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ về số người dùng Internet, đứng thứ hai thế giới.


Số người dùng Internet ở Ấn Độ tăng nhanh.

Một báo cáo ngày 18/11 của Hiệp hội Di động và Internet Ấn Độ cho biết quốc gia này hiện tại là nước sử dụng Internet lớn thứ 3 trên thế giới, tuy nhiên, theo ước tính của cơ quan này, đến tháng 12 tới, Ấn Độ sẽ vượt qua Mỹ để trở thành nước đứng thứ 2 thế giới về số người dùng Internet.

Theo báo cáo trên, tại Ấn Độ, lưu lượng sử dụng Internet từng mất tới hơn 1 thập kỷ để tăng từ 10 triệu tới 100 triệu người dùng và 3 năm để cán mốc 200 triệu người từ 100 triệu người, thì đến nay thời gian để con số này tăng từ 300 triệu tới 400 triệu chỉ mất một năm.

Dự báo của cơ quan trên còn cho rằng con số này thậm chí sẽ lên tới 462 triệu người vào tháng 6 năm tới nhờ vào sự phát triển của các thiết bị di động giúp người dùng lên mạng thuận lợi hơn.

Trong vài năm trở lại đây, Ấn Độ đang chứng kiến một cuộc cách mạng về sử dụng Internet trong người dân. Phần lớn người dùng Internet ở quốc gia Nam Á này sử dụng điện thoại để vào mạng.

TTXVN/Tin Tức
Google tung đội quân khinh khí cầu phát sóng Internet
Google tung đội quân khinh khí cầu phát sóng Internet

“Gã khổng lồ” Google sẽ triển khai hệ thống khinh khí cầu trên tầng bình lưu quanh Trái đất để phát sóng Internet trong năm sau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN