Ấn Độ phát động làm xà phòng phân bò, bình nước ống tre

Chính phủ Ân Độ đã phát động phong trào sản xuất bình nước làm từ ống tre và xà phòng làm từ phân bò.

Chú thích ảnh
Sản xuất xà phòng phân bò tại Ấn Độ. Ảnh: Science Source

Phát biểu tại sự kiện nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày sinh của lãnh tụ Mahatma Gandhi, Bộ trưởng Các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ, ông Nitin Gadkari ngày 1/10 cho biết người tiêu dùng đang ngày càng chấp nhận những sản phẩm hữu cơ nói trên. 

“Chúng ta cần cách tiếp cận chuyên nghiệp và minh bạch với chất lượng, đóng gói đẹp mà không làm ảnh hưởng đến tư tưởng kinh tế của Mahatma Gandhi”, đài Sputnik dẫn lời Bộ trưởng Gadkari phát biểu. 

Giá bình nước ống tre là gần 8 USD/chiếc (hơn 185.000 đồng), trong khi xà phòng làm từ phân bò có giá 1,75 USD (khoảng 40.000 đồng). Bình nước ống tre chính là phương án thay thế lý tưởng cho chai nhựa bởi chúng bắt nguồn hoàn toàn từ thiên nhiên, giá rẻ cũng như thân thiện với môi trường. 

Ông đặt mục tiêu ngành sản xuất sản phẩm mới này sẽ đạt doanh thu trên 1,4 tỷ USD vào năm 2021, tạo công ăn việc làm cho những người sống ở vùng nông thôn. 

Xuân Chi/Báo Tin tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos
Ấn Độ thử thành công tên lửa siêu thanh BrahMos

Ấn Độ thông báo, ngày 30/9, nước này đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN