Ấn Độ đau đầu trước tình trạng béo phì gia tăng

Hội đồng nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) đã cảnh báo về tình trạng béo phì ngày càng gia tăng tại nước này.

                     

Bệnh béo phì có thể dẫn tới nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, đau tim và đột quỵ.

 

Nghiên cứu vừa công bố ngày 13/9 của ICMR cho biết, khoảng gần 13% trong tổng số hơn 1,2 tỷ dân Ấn Độ có thể bị bệnh béo phì. Phát hiện này là một nghịch lý vì cách đây không lâu một nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng tại Ấn Độ rất cao. Vậy hiện nay, Ấn Độ phải đối mặt với cả hai tình trạng nguy hiểm trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng: Tỷ lệ béo phì và suy dinh dưỡng đều cao.


Nghiên cứu trên kết luận rằng nguyên nhân chính khiến béo phì tại Ấn Độ gia tăng là do tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng, sử dụng phương tiện giao thông cơ giới, ăn thức ăn nhanh, xem tivi nhiều giờ, chế độ ăn nhiều nhưng nghèo dinh dưỡng. Bệnh béo phì là tình trạng có thể tránh được song có thể dẫn tới nhiều bệnh tật như tiểu đường, tăng huyết áp, đau tim và đột quỵ.


Bác sĩ Rajendra Pradeepa làm việc tại Viện nghiên cứu về tiểu đường Madras của thành phố Chennai khẳng định: “Vòng bụng càng to, vòng đời sẽ ngắn lại”. Bác sĩ Soumya Swaminathan, Tổng Giám đốc ICMR cho biết, áp huyết, đường trong máu cao cũng là những nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm sút sức khỏe của người Ấn Độ.


Nghiên cứu về bệnh tiểu đường tại Ấn Độ, do ICMR dẫn đầu, phát hiện 153 triệu người tại nước này có thể bị béo phì ở bụng, mà người ta còn gọi là cơ thể “hình quả lê”. Theo nghiên cứu này, đàn ông được coi là béo phì khi chu vi vòng eo lớn hơn 90 cm và ở phụ nữ là hơn 80 cm. 88 triệu người ở Ấn Độ bị thừa cân có thể sớm trở thành béo phì. Điều đáng báo động là khoảng 1/5 tổng dân số Ấn Độ hiện có cân nặng nhiều hơn mức cần thiết.


Bác sĩ Ambrish Mithal, chuyên gia hàng đầu về bệnh tiểu đường của Ấn Độ, trưởng khoa nội tiết và tiểu đường của bệnh viện Medanta ở Gurgaon, ngoại ô thủ đô New Delhi nói: “Thách thức lớn mà Ấn Độ phải đối mặt là dịch béo phì đang bùng nổ ở trẻ em. Tình trạng này sẽ làm trầm trọng hơn những căn bệnh không truyền nhiễm như tiểu đường, cao huyết áp và tim mạch”. Theo bác sĩ Mithal, cần phải có các chiến lược tuyên truyền lớn hơn để nâng cao nhận thức của người dân liên quan đến chế độ ăn, luyện tập thể dục, thể thao và điều quan trọng hơn là sự lựa chọn thức ăn lành mạnh của giới trẻ ở trường học và nơi làm việc.


Minh Lý (P/v TTXVN tại Ấn Độ)
Mỹ Latinh sau xoá đói là giảm... béo phì
Mỹ Latinh sau xoá đói là giảm... béo phì

Các nước Mỹ Latinh đang phải đối diện một thách thức hoàn toàn trái ngược đó là tình trạng béo phì.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN