220 con tê giác bị bắn trộm tại Nam Phi

Ít nhất 220 con tê giác đã bị săn bắn trộm để lấy sừng kể từ đầu năm 2012 đến nay, trong đó đã có 207 con bị giết ở Công viên quốc gia Kruger, phía Đông Bắc tỉnh Limpopo và các khu bảo tồn ở trung tâm phía bắc tỉnh Bắc Tây và phía Đông Nam tỉnh KwaZulu-Natal.

 

Một con tê giác đã bị chết trong tình trạng mất sừng ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Ảnh: National Geographic

 

Thông tin trên được Bộ Môi trường Nam Phi đưa ra vào ngày 22/5. Ông Albi Modise, người phát ngôn bộ này cho biết các cơ quan chức năng ở các cấp trong cả nước đang xem xét một cách nghiêm túc tình trạng săn bắn tê giác bất hợp pháp và sẽ tiếp tục dành ưu tiên cho các cơ quan hành pháp trong đấu tranh với loại tội phạm này.

Hiện đã có 146 nghi can bị bắt giữ vì phạm tội săn bắn tê giác bất hợp pháp.

Những nhà hoạt động trong phong trào bảo vệ môi trường đã nhiều lần cảnh báo tê giác ở Nam Phi đang phải đối mặt với nạn săn bắn trộm tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Ước tính, nếu tình trạng này không được ngăn chặn một cách hiệu quả, thì chỉ riêng trong năm nay sẽ có ít nhất 500 con tê giác bị giết mổ bất hợp pháp.

Năm 2011, tổng số tê giác bị giết mổ ở Nam Phi là 448 con, tăng hơn 100 con so với năm 2010.

Với số lượng khoảng 20.000 con tê giác, chiếm 80% số lượng toàn cầu, Nam Phi được xem là quê hương của loài động vật quý hiếm này.

TTXVN/Tin tức

Hồi sinh đàn tê giác ở Nêpan
Hồi sinh đàn tê giác ở Nêpan

Trong khi đàn tê giác trong môi trường hoang dã ở nhiều quốc gia ngày một giảm do nạn săn bắn trộm thì ở Nêpan diễn ra hình ảnh trái ngược. Đàn tê giác ở quốc gia từng chìm trong nội chiến và bất ổn chính trị này sinh sôi nảy nở ngày một nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN