Phát hiện vụ vận chuyển số lượng lớn pháo và gỗ lậu tại khu vực biên giới

Ngày 12/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, các lực lượng chức năng đã bàn giao người và tang vật liên quan đến vụ vận chuyển số lượng lớn pháo và gỗ nhập lậu tại khu vực biên giới, cho Công an huyện Hướng Hóa điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 10/12, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo (Hải quan tỉnh Quảng Trị) kiểm tra xe ô tô 29C-961.72, do Nguyễn Ngọc Quỳnh (sinh năm 1981, trú tại Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, làm thủ tục quá cảnh. Lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có hơn 1 tấn pháo và hơn 2,2 tấn gỗ trắc nhập lậu, được cất giấu tinh vi. Được biết, đây là vụ vận chuyển pháo lậu có số lượng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện tại Quảng Trị.

Sau khi phát hiện vụ việc, các lực lượng chức năng gồm: Biên phòng, Hải quan và Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp điều tra. Tại cơ quan chức năng, đối tượng Quỳnh khai nhận cùng với một người tên Chiến mua số pháo và gỗ nói trên tại Lào, đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với cơ quan chức năng của Lào điều tra, làm rõ.

Thanh Thủy (TTXVN)
Truy bắt lái xe vận chuyển 50 kg pháo lậu
Truy bắt lái xe vận chuyển 50 kg pháo lậu

Chiều 9/12, Đồn Biên phòng Thanh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đang tạm giữ tang vật là chiếc xe ô tô Camry và 50 kg pháo nổ, đồng thời truy bắt tài xế xe ô tô để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển pháo lậu trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN