Nửa tấn trái cây, hàng chục nghìn lọ nước hoa quả tuồn trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/11, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước đã tịch thu hơn nửa tấn trái cây không rõ nguồn gốc. Còn tại tỉnh Quảng Ninh, chỉ riêng tháng 10/2017, 8 vụ vận chuyển trái phép thực phẩm nhập lậu đã bị phát hiện, với tổng trị giá khoảng 230 triệu đồng.

Cụ thể: Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 7A thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã kiểm tra cơ sở kinh doanh hoa quả do bà Nguyễn Thị Dậu làm chủ, địa chỉ: Chợ Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Qua kiểm tra phát hiện 556,5 kg trái cây các loại (gồm: táo, nho, lê, củ gừng, cà rốt) có nguồn gốc từ Trung Quốc, nhưng bà Dậu (chủ cơ sở) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh hàng hóa nhập khẩu.

Ảnh: Ban chỉ đạo 389 Quốc gia.

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.

*Trong tháng 10/2017, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 8 vụ vận chuyển trái phép thực phẩm nhập lậu gồm: 24.000 lọ nước hoa quả vị trái cây; 12.000 lọ nước vị hoa quả các loại; 250 kg bánh khoai môn (đông lạnh) có nguồn gốc Trung Quốc; 6.200 con cá song giống; 1.440 quả trứng ngỗng Trung Quốc; 900 con chim bồ câu thịt (một số con đã chết); 200 kg kẹo dẻo cuộn… Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy theo quy định.

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm cũng như các văn bản chỉ đạo của bộ, ngành và của tỉnh về an toàn thực phẩm, Hải quan Quảng Ninh tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép thực phẩm.

Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan, chủ động trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; tuần tra kiểm soát, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tập trung đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàn thực phẩm bẩn, kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc; từ đó, kịp thời bắt giữ, xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng này.

Minh Phương/Báo Tin tức
Nghệ An: Hàng nghìn khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn
Nghệ An: Hàng nghìn khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn

Sau hai ngày thi diễn ra sôi nổi, hội thi "Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn" tỉnh Nghệ An năm 2017 do UBND tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức đã bế mạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN