Kiên Giang phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu

Trong tháng 8/2021, các lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 110 vụ vi phạm buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, thu nộp ngân sách nhà nước gần 7 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Ngày 14/8/2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát hiện và bắt được tàu vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn từ hướng Campuchia vào vùng biển huyện Kiên Lương, thu giữ gần 26.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Ảnh: TTXVN phát

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang Nguyễn Văn Hoàng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Kiên Giang cho biết, trong tháng 8, số vụ phát hiện vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh giảm so với tháng trước. Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm khu vực biên giới tuy giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Hà Tiên - Giang Thành giáp Campuchia và bắc đảo Phú Quốc, tập trung các mặt hàng thuốc lá điếu, dầu DO… với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Theo Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang, dự báo những tháng cuối năm 2021, khả năng gia tăng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cả đường bộ và đường biển trên địa bàn tỉnh là rất cao, tập trung vào các mặt hàng như: thuốc lá, xăng dầu, rượu ngoại, hải sản, mỹ phẩm… Tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường lực lượng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới, vùng biển kết hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép.

Cùng với đó, ngành chức năng phối hợp với các địa phương vùng biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, cảnh giác và tố giác tội phạm, tích cực tham gia cùng với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới…
 
Giám đốc Sở Công Thương Kiên Giang Nguyễn Văn Hoàng cho hay, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa qua biên giới còn diễn biến phức tạp. Các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm thường vắng chủ nên khó bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu vì những đối tượng này thủ đoạn tinh vi, chỉ điều khiển từ xa hoặc trốn tránh, qua mặt lực lượng tuần tra, kiểm tra.

“Các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh, không việc làm ổn định của một bộ phận cư dân biên giới lôi kéo, mua chuộc, thuê mướn người dân tham gia vào hoạt động vận chuyển trái phép hàng lậu, nhất là lợi dụng đêm tối, chia nhỏ mang vác hàng lậu qua biên giới”, ông Hoàng cho biết thêm.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Xây dựng các biện pháp chống buôn lậu, hàng giả phù hợp với tình hình COVID-19 
Xây dựng các biện pháp chống buôn lậu, hàng giả phù hợp với tình hình COVID-19 

Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài Chính Hồ Đức Phớc tới BCĐ các bộ, ngành, địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN