Cao điểm chống buôn lậu hàng thiết yếu, hàng cấm

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Quảng Trị (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Chú thích ảnh
Lực lượng liên ngành kiểm tra hàng hóa hoạch thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nhâm Dần. Ảnh (tư liệu): Tuấn Kiệt/TTXVN

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện phương thức và thủ đoạn, xác định đối tượng, địa bàn trọng điểm, mặt hàng trọng điểm.
 
Đặc biệt, Ban chỉ đạo lưu ý các hàng cấm gồm ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ và nhóm mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: đường, rượu, bia, nước giải khát, lương thực, thực phẩm (nhất là lợn và sản phẩm từ lợn), mỹ phẩm, quần áo, hàng điện tử để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh; xác định trách nhiệm của các đơn vị trong quản lý và kiểm tra, kiểm soát địa bàn, lĩnh vực.
 
Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu lực lượng triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ những đường mòn, lối mở tuyến biên giới, cửa khẩu, kho bãi tập kết khu vực biên giới để ngăn chặn hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng nhập lậu vào nội địa. Kiểm soát chặt chẽ thị trường nội địa, sàn giao dịch thương mại điện tử, trang mạng xã hội và phương tiện vận chuyển để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Mặt khác, đẩy mạnh kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về điều kiện kinh doanh, chấp hành chế độ thuế, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa.
 
Vào dịp cuối năm, tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm lại diễn biến phức tạp ở tỉnh Quảng Trị, do địa phương này có 188km đường biên giới đất liền với các địa phương của nước bạn Lào. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm thường thuê cư dân biên giới vận chuyển hàng từ bên kia biên giới qua các đường mòn, lối mở, bến sông về Việt Nam; sau đó chia nhỏ hàng cất dấu trong nhà dân rồi sử dụng ô tô nhỏ và xe máy đưa đi tiêu thụ.
 
Trong 11 tháng năm 2023, Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ trì đấu tranh, phát hiện bắt giữ, xử lý 142 vụ với 154 đối tượng; trong đó, chủ yếu về tội phạm ma túy, vận chuyển hàng lậu và hàng cấm, nhất là pháo nổ, pháo hoa và vật liệu nổ. Từ ngày 15/12, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức ra quân tấn công, trấn áp tội phạm.

Nguyên Lý (TTXVN)
Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết
Triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) vừa ký ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thời gian triển khai từ nay đến hết ngày 29/2/2024. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN