Xây dựng Quỳnh Nhai phát triển nhanh, bền vững

Từ ngày 12 - 14/5, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội điểm của các Đảng bộ cấp huyện, tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết lần thứ XX, nhiệm vụ 2015 - 2020 cũng như mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 5 năm 2020 - 2025 đã đề ra trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua 5 năm (2015 - 2020) triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, huyện Quỳnh Nhai có cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Huyện Quỳnh Nhai đã đảm bảo phát triển sản xuất, ổn định đời sống cho 4.942 hộ tái định cư Dự án Thủy điện Sơn La di chuyển nội huyện và trên 1.000 hộ dân sở tại bị ảnh hưởng do bị thu hồi đất sản xuất. Công tác cải cách hành chính được huyện tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng; chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được huyện chú trọng và đạt kết quả tích cực; sức mạnh đoàn kết các dân tộc tiếp tục được phát huy. Đặc biệt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 17,1% và huyện đã được công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai tích cực đổi mới, sáng tạo; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; tích cực thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững gắn với phát triển du lịch; nâng cao đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững.

Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 như: Sản lượng lương thực có hạt đạt 116.000 tấn. Đến năm 2025, trồng mới tập trung được 4.000 ha cây ăn quả trên đất dốc; 1.400 ha cây dược liệu dưới tán rừng; tổng đàn gia súc 59.200 con; đàn gia cầm, thủy cầm 366.000 con; sản lượng khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản  đạt 5.000 tấn; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 250 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2%/năm; phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên; hàng năm có 90% tổ chức cơ sở đảng và 85% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La yêu cầu, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Quỳnh Nhai tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Huyện Quỳnh Nhai tăng cường các giải pháp khai thác những lợi thế, tiềm năng của địa phương về khai thác lòng hồ để phát triển kinh tế; ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và đánh bắt khai thác thủy sản; tăng cường đầu tư hạ tầng thiết yếu của các xã, bản; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Quỳnh Nhai trở thành huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 33 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Văn Thu giữ chức Bí thư Huyện ủy và bầu 2 Phó Bí thư Huyện ủy. Ngoài ra, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Ngay sau Đại hội, đã diễn ra Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội đại biểu huyện Quỳnh Nhai lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất rằng, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai đã chuẩn bị báo cáo chính trị công phu, khoa học, hợp lý và nội dung cơ bản đã thể hiện mục tiêu lớn, quyết tâm chính trị của Đảng bộ Quỳnh Nhai trong 5 năm tới. Công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 có số lượng đảm bảo theo quy định; có cơ cấu hợp lý về độ tuổi, giới tính, dân tộc, trình độ, ngành nghề và lĩnh vực. Nhân sự giới thiệu đã bám sát danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công tác giới thiệu nhân sự được triển khai chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công tâm, đúng quy trình, quy định. Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng nguyên tắc và thủ tục theo quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Cường (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Làm tốt công tác nhân sự sẽ ngăn chặn được hiện tượng 'cua cậy càng, cá cậy vây'
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Làm tốt công tác nhân sự sẽ ngăn chặn được hiện tượng 'cua cậy càng, cá cậy vây'

Làm tốt công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp sẽ chọn được người có tâm, có tầm, có tài vào bộ máy Nhà nước, từ đó góp phần ngăn chặn hiện tượng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết, "cua cậy càng, cá cậy vây" làm tổn hại uy tín, đe dọa sự tồn vong của Đảng và vận mệnh quốc gia, dân tộc. Đây là mong muốn, kỳ vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước trước thềm Hội nghị Trung ương lần thứ 12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN