Vĩnh Phúc xây dựng lực lượng Công an vững mạnh

Ngày 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc... 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Nguyễn Trọng Lịch/TTXVN

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Liên tiếp trong nhiều năm qua Công an tỉnh Vĩnh Phúc luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; đồng thời coi trọng xây dựng lực lượng Công an vững mạnh toàn diện, luôn đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội vì sự bình yên của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành giải quyết tình hình phức tạp về an ninh trật tự có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công an tỉnh triển khai hiệu quả 10 đề án, ban hành hơn 600 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh - trật tự; phát hiện sớm, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan tới an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, tôn giáo; bảo đảm an ninh -trật tự trong quá trình thu hồi đất tại 25 dự án; triển khai nhiều biện pháp có tính cấp thiết trong công tác phòng chống dịch COVID-19 được Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc, địa bàn phức tạp về an ninh - trật tự; chủ động phát hiện, triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra làm rõ các vụ án hình sự đạt từ 75% trở lên; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương yêu cầu, Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về bảo đảm an ninh - trật tự.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan,khẳng định, nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công an tỉnh đã bám sát yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác bảo đảm an ninh - trật tự.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Phát huy sức mạnh tập thể xây dựng văn kiện Đại hội Đảng
Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Phát huy sức mạnh tập thể xây dựng văn kiện Đại hội Đảng

Ngày 16/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lắng nghe và tiếp thu nguyện vọng, góp ý của nhân dân đối với Đảng và Đại hội đảng các cấp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN