Việt Nam ủng hộ các sáng kiến khởi nghiệp của sinh viên Việt tại Hoa Kỳ

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh mới đây đã có chuyến công tác tại thành phố Boston, bang Massachusetts, dự đêm chung kết cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo toàn cầu – Thách thức Việt Nam năm 2018 (VietChallenge 2018), dự và phát biểu tại Hội thảo Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ và làm việc với Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Vinh chụp ảnh với Ban Tổ chức và các đội thi VietChallenge 2018.

Tối 7/4, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã dự đêm chung kết cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu VietChallenge 2018 do Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tổ chức. Tham dự còn có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Houston Lương Quốc Huy, đại diện Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia tài trợ, ủng hộ cho cuộc thi.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá cao sự phát triển của Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam và cuộc thi VietChallenge trong những năm qua, không chỉ hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu, mà còn khuyến khích thu hút nhân tài và có nhiều hoạt động hướng về quê hương đất nước. Đại sứ khẳng định niềm tự hào và tin tưởng về nhiệt huyết,  tài năng và sức sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam, mong muốn các bạn trẻ đang học tập, sinh sống tại nước ngoài, cũng như những doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up) Việt tiếp tục đoàn kết, kết nối và đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại đêm chung kết VietChallenge 2018.

Đại sứ vui mừng về việc VietChallenge đã trở thành cuộc thi thường niên và được nhân rộng, không chỉ thu hút thanh niên, sinh viên tại Hoa Kỳ mà còn kết nối với thanh niên, sinh viên Việt Nam từ trong nước và từ các quốc gia khác, thành sân chơi ngày càng uy tín cho tuổi trẻ sáng tạo, lập nghiệp. Đại sứ Phạm Quang Vinh khẳng định Đại sứ quán và cá nhân ông sẽ tiếp tục đồng hành và ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa này. VietChallenge do Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ khởi xướng và tổ chức từ năm 2016. Trong cuộc thi năm nay, VietChallenge đã thu hút được sự tham gia kỷ lục của 201 đội thi từ 17 nước, trong đó có nhiều đội đến từ Việt Nam và nước sở tại. Trải qua ba vòng thi, đội thi VIoT, với dự án xây dựng mạng lưới hệ thống chiếu sáng đô thị thông minh đã giành chiến thắng với phần thưởng 25.000 USD.

Đại sứ Phạm Quang Vinh phát biểu tại Hội thảo Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ.

Trước đó, sáng 7/4, Đại sứ Phạm Quang Vinh tham dự và phát biểu tại Hội thảo Đầu tư Việt Nam – Hoa Kỳ do Công ty Luật Foley Hoag và VietChallenge phối hợp tổ chức với sự tham dự của nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ và doanh nghiệp khởi nghiệp người Việt tại đây. Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Phạm Quang Vinh nhấn mạnh những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ hai nước kể từ khi bình thường hóa (năm 1995), thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện (năm 2013) và cập nhật về đà quan hệ tiếp tục phát triển trong thời gian gần đây, đặc biệt là hai chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Hoa Kỳ vào tháng 5/2017 và chuyến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị cấp cao APEC của Tổng thống Donald Trump vào tháng 11/2017.

Đại sứ cũng thông báo về sự phát triển, đổi mới và môi trường đầu tư thuận lợi tại Việt Nam, mong muốn các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như các start-up của người Việt tại đây sẽ tiếp tục có nhiều thành công hơn nữa tại cả hai thị trường Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại sứ khẳng định các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ luôn sẵn sàng và tiếp tục là cầu nối, hỗ trợ tích cực các nhà đầu tư, doanh nghiệp hai nước trong hoạt động hợp tác kinh tế, đầu tư, kinh doanh của mình.

Nhân tham dự cuộc thi VietChallenge và làm việc với lãnh đạo Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã chia sẻ những cảm nhận sâu sắc và kỷ niệm tốt đẹp trong nhiệm kỳ công tác hơn ba năm qua, trong quan hệ chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cũng như đồng hành cùng Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại sứ cảm ơn tình cảm gắn bó và hoan nghênh sự nỗ lực, sáng tạo của hội, cùng trao đổi về phương hướng hoạt động của hội và thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Đoàn Hùng (P/v TTXVN tại Washington)
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa đại biểu Quốc hội Việt Nam và nghị sỹ Hoa Kỳ
Tăng cường quan hệ hợp tác giữa đại biểu Quốc hội Việt Nam và nghị sỹ Hoa Kỳ

Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội do Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Đinh Công Sỹ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn trợ lý nghị sĩ Hoa Kỳ, do Chánh văn phòng Văn phòng Thượng nghị sĩ Natalie Rogers làm Trưởng đoàn, đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN