Triển lãm hợp tác An ninh Lào - Việt Nam

Sáng 14/8, tại thủ đô Vientiane, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Lực lượng Công an Việt Nam, Bộ An ninh Lào đã phối hợp với Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức Triển lãm ảnh "Liên minh chiến đấu giữa lực lượng An ninh Nhân dân Lào và lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam".

Thiếu tướng Sinthavong Songyakone ghi lưu bút tại Triển lãm. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào.


Tham dự triển lãm có Thiếu tướng Sinthavong Songyakone, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Huyên, Trưởng Đại diện Cơ quan Công an Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo đại diện các ban bộ ngành có liên có liên quan của Lào…

Triển lãm được trưng bày theo 8 chủ đề, thể hiện những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Lực lượng An ninh Nhân dân Lào và Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, gồm: Giới thiệu hình ảnh về Công an Nhân dân Việt Nam và An ninh Nhân dân Lào; Hình ảnh về các chuyến thăm hữu nghị chính thức và làm việc của các đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Lào và Bộ Công an Việt Nam; Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực đào tạo cán bộ giữa hai Bộ; Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực nghiệp vụ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Quan hệ hợp tác trên lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và hậu cần, kỹ thuật; Giới thiệu hình ảnh trao tặng những phần thưởng cao quý giữa hai bên.

Đại tá Vanhuang Namthachanth, Cục trưởng Cục nghiên cứu Khoa học và Lịch sử, Bộ An ninh Lào cho biết việc tổ chức triển lãm này nhằm giúp các công dân Việt Nam đang công tác, học tập và làm ăn sinh sống tại Lào, cũng như nhân dân và cán bộ chiến sỹ trong lực lượng an ninh Lào hiểu thêm về truyền thống vẻ vang 70 năm của Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam; mối quan hệ chặt chẽ và hợp tác hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay, qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ truyền thống, đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào nói chung, cũng như mối quan hệ giữa hai bộ nói riêng ngày càng phát triển.

Các đại biểu tại Triển lãm. Ảnh: Phạm Kiên – Phóng viên TTXVN tại Lào.


Theo Đại tá Vanhuang Namthachath, trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, ngay từ những ngày đầu thành lập, Lực lượng Công an Việt Nam đã giúp đỡ Lực lượng An ninh Lào non trẻ về mọi mặt, từ công tác đào tạo cán bộ, cho đến cử chuyên gia sang tận nơi giúp đỡ...


Kể từ đó đến nay, Lực lượng an ninh hai nước vẫn luôn kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau kịp thời và hiệu quả, lập nhiều chiến công hiển hách. Đại tá Vanhuang Namthachath khẳng định trong hoàn cảnh mới hiện nay, Lực lượng An ninh Lào và Công an Việt Nam tiếp tục thực hiện kế hoạch chiến lược hợp tác, liên minh chiến đấu nhằm đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi nước.

Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 21/8.

TTXVN/Tin tức
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam tại Lào

70 năm qua cũng là 70 năm hai lực lượng công an Việt Nam và Lào, Bộ Công An Việt Nam và Bộ An ninh Lào kề vai sát cánh, đoàn kết chiến đấu, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN