Trị “căn bệnh” quy hoạch cảng biển, sân bay tràn lan

Hiện nay, có tình trạng nhiều địa phương quy hoạch sân bay, cảng biển, khu công nghiệp… tràn lan, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước, xã hội. Bên lề Quốc hội, đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã có những chia sẻ với phóng viên báo Tin Tức về dự thảo Luật Quy hoạch.

Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, Luật quy hoạch đưa ra là để sử dụng hợp lý, hiệu quả hơn các nguồn lực của xã hội, cả nước trong việc phát triển kinh tế, xã hội.  Việc các tỉnh, địa phương đều muốn mở ra cảng biển, sân bay, khu công nghiệp… là mong muốn chính đáng của các địa phương. Tuy nhiên, Trung ương thì phải có cách nhìn toàn diện hơn trên cơ sở quy hoạch chung. Những nơi nào có lợi thế kết nối các khu vực lưu thông hàng hóa thuận lợi thì mới được đầu tư cảng biển. Do vậy, phải có quy hoạch tổng thể mới giải quyết được vấn đề này, hài hòa lợi ích các vùng, đồng thời đảm bảo yêu cầu phát triển của từng địa phương. 

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên. Ảnh: TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, việc lãnh đạo các địa phương đang điều chỉnh quy hoạch là theo luật hiện hành, vì họ có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch. Nhưng khi Luật Quy hoạch ra đời, áp dụng luật này thì việc điều chỉnh quy hoạch sẽ khác. Ví dụ muốn điều chỉnh quy hoạch nhà cao tầng trong nội đô thì phải căn cứ theo quy hoạch giao thông, giao thông tĩnh, giao thông động, quy hoạch giáo dục, y tế, mật độ dân…

Về  ý kiến cho rằng việc quy hoạch các đô thị lớn ở Việt Nam đang có nhiều bất cập, phát triển chung cư gây nhiều áp lực lên đô thị, đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng, có tình trạng các khu triển lãm, nhà máy… sau khi di dời thì không được chuyển đổi thành khu vực công cộng, công viên, cây xanh, hồ nước… mà lại được xây dựng chung cư. Do vậy, nếu chúng ta không có quy hoạch tổng thể sẽ không trả lời được những vấn đề này, và việc phân đất, bán đất là điều bình thường.

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên tin tưởng luật quy hoạch sẽ xử lý được các vấn đề bất cập về quy hoạch vẫn đang tồn tại. Nếu người thực thi, cán bộ công chức thực hiện chức năng công vụ, phê duyệt quy hoạch không thực hiện đúng quy hoạch sẽ có chế tài để xử lý. Chế tài xử lý vi phạm Luật quy hoạch cũng đã được quy định trong các luật khác như luật cán bộ công chức, viên chức, dân sự, hình sự… Ngoài ra, trong dự thảo Luật Quy hoạch đã có quy định lấy ý kiến của cử tri vào từng loại quy hoạch.  Dự kiến luật này sẽ được thông quan trong kỳ họp giữa năm sau.

 
 
H.V (thực hiện)
Thực hiện “đan xen” các quy hoạch, tránh phát triển riêng lẻ
Thực hiện “đan xen” các quy hoạch, tránh phát triển riêng lẻ

Dự thảo Luật Quy hoạch đang hướng tới sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương, tăng cường liên kết, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế từng vùng, từng địa phương cũng như hiệu quả trong khai thác và sử dụng nguồn lực của đất nước để thúc đẩy phát triển bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN