Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc tại Yên Bái, Lào Cai

Trong các ngày từ 4 đến 6/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương; Ban chỉ đạo Tây Bắc.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi nhân dân xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

 

Sáng 5/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh Yên Bái; nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2012; tình hình quản lý, khai thác, chế biến khoáng sản; tình hình sắp xếp và kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.


Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và bước đầu thu được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Lần đầu tiên, Yên Bái gia nhập Câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng, có nhiều cách làm sáng tạo như lập quỹ khuyến học, vận động đồng bào các dân tộc ăn Tết chung, xóa bỏ hủ tục lạc hậu... Hệ thống chính trị được củng cố, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra điểm nóng, hay tình trạng di cư tự do ngoài kế hoạch, đồng bào các dân tộc đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm và tập trung chỉ đạo thực hiện 14 vấn đề trọng tâm. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu, sắp tới Yên Bái cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4, nhằm tăng cường đoàn kết nhất trí, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo đà phát triển trong giai đoạn tiếp theo.


Tổng Bí thư lưu ý: Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo, chậm phát triển, chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế là tỉnh đệm giữa trung du và miền núi, còn nhiều khó khăn về hạ tầng giao thông, nguồn nhân lực, vốn đầu tư, về trình độ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm quản lý, bình quân thu nhập đầu người còn ở mức thấp: 16,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo vẫn cao trên 29%.


Tổng Bí thư đề nghị, Yên Bái cần xác định rõ những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa tỉnh nhà sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, vươn lên phát triển nhanh và bền vững.


Trước thực trạng tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Bái còn cao, Tổng Bí thư lưu ý Yên Bái cần tập trung triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án hỗ trợ của Trung ương như Chương trình 30a, 134, 135, chương trình xây dựng nông thôn mới... trong đó chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, mạng lưới cung cấp điện. Đặc biệt, phải làm thật tốt công tác quy hoạch, bảo đảm sản xuất gắn với tiêu thụ, khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, xóa nghèo và cận nghèo một cách bền vững, chăm lo đời sống đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa, các gia đình chính sách, thông qua phát triển các ngành nghề sản xuất, hướng dẫn sản xuất, đưa khoa học công nghệ vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, Yên Bái cần chú ý đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, quan tâm phát triển các làng nghề, giữ gìn môi trường sinh thái.


Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, tỉnh cần quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng gắn với hệ thống chính trị, xây dựng con người, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc, đào tạo thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai, lực lượng nòng cốt, rường cột của dân tộc. Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Tổng Bí thư chỉ rõ đây mới chỉ là bước đầu, cần thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình...


Trước mắt, Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Yên Bái quan tâm công tác phòng chống rét cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn, bảo vệ đàn gia súc gia cầm trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt; thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng chính phủ về chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo đảm cho đồng bào các dân tộc trong tỉnh đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.


lTrước đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã Trạm Tấu, một trong 10 xã vùng cao của huyện Trạm Tấu - huyện vùng cao đặc biệt khó khăn nằm ở phía Tây của tỉnh Yên Bái, thuộc diện 62 huyện nghèo của cả nước.


lChiều 5/1, tại Yên Bái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Tổng Bí thư mong muốn Ban chỉ đạo Tây Bắc tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, bước vào năm 2013 với khí thế mới, quyết tâm mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt vai trò phối hợp liên kết vùng, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước về cơ chế, chính sách, giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Bắc.


* Ngày 6/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại tỉnh Lào Cai.


Phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Lào Cai, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã đồng tâm nhất trí, phát huy cả nội lực và ngoại lực, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đầy ấn tượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước. Năm 2012, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Lào Cai vẫn đạt tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở khu vực Tây Bắc, có nhiều cách làm sáng tạo, thể hiện quyết tâm cao, với nhiều chương trình, kế hoạch, đề án được triển khai bài bản. Năm qua, GDP của tỉnh tăng 14%, bình quân thu nhập đầu người đạt 25 triệu đồng/người, thu ngân sách đạt 3.000 tỷ đồng. Tỉnh cũng đặc biệt coi trọng công tác xóa nghèo, giảm nghèo, hướng về cơ sở, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; trực tiếp tham gia xây dựng, vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp với nước bạn Trung Quốc.


Tổng Bí thư nhấn mạnh: Lào Cai cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch, đề án đã có; khai thác, phát huy tối đa hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, đất đai, giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường xã hội lành mạnh.


Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, Lào Cai cần quan tâm hơn nữa công tác xóa nghèo, giảm nghèo bền vững, gắn với bảo đảm công bằng xã hội. Đồng thời, phải giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, chống âm mưu phá hoại từ bên ngoài; tiếp tục giữ vững và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển với nước bạn.


Tổng Bí thư lưu ý, trong thời gian tới, Lào Cai cần tập trung thực hiện bài bản, toàn diện công tác này, chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; ngăn chặn hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị. Mỗi con người tốt thì tổ chức mới tốt, từng tổ chức tốt thì Đảng mới mạnh. Tổng Bí thư mong muốn Đảng bộ Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Tổng Bí thư tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp vốn có, tăng cường đoàn kết, phấn đấu, tiếp tục có bước phát triển nhanh, mạnh, vững chắc, xây dựng Lào Cai ngày càng giàu, đẹp, văn minh hiện đại, sánh vai cùng các địa phương bạn trong khu vực và trên cả nước.


* Sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm, làm việc tại xã Bản Lầu, huyện vùng cao biên giới Mường Khương - một trong 62 huyện nghèo của cả nước.


Nói chuyện thân mật với cán bộ chủ chốt và đông đảo bà con xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Tổng Bí thư lưu ý, cùng với chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, đưa vào nuôi trồng các cây, con mới, cần quan tâm lo đầu ra cho sản phẩm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, để tất cả cùng thoát nghèo, cùng giàu lên, tránh phân hóa giàu - nghèo; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, phải luôn giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là ở khu vực biên giới, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.


lNhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bản Lầu; thăm, tặng quà một số gia đình sản xuất giỏi, gia đình có công với cách mạng, tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương; thăm Khu công nghiệp - thương mại Kim Thành tại thành phố Lào Cai.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN