Tỉnh Bình Dương chú trọng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân

Chiều 14/3, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do bà Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Bình Dương về giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Đoàn giám sát làm việc với tỉnh Bình Dương về giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương: Thời gian qua, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở tại Bình Dương góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện hiệu quả.

Các Trung tâm Văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị, tổ chức nhiều hoạt động như thông tin, tuyên truyền, cổ động; phong trào văn nghệ, thể thao; sinh hoạt câu lạc bộ, tạo sự chuyển chuyển biến tích cực trong nhận thức của cộng đồng dân cư về vai trò của văn hóa, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Toàn tỉnh đã có 32 xã được công nhận là xã nông thôn mới. Trong 10 năm (từ năm 2006-2015), trên địa bàn tỉnh có 89.280 đám cưới, trong đó số đám cưới theo nếp sống văn hóa mới là 79.061 đám cưới, số đám cưới theo mô hình tiết kiệm là 5.020 đám cưới... Một số thiết chế văn hóa đã được tỉnh quản lý và đưa vào khai thác như: sân vận động, trung tâm văn hóa-điện ảnh, thư viện, bảo tàng, trụ sở Đoàn ca múa nhạc dân tộc, nhà thi đấu thể thao đa năng có sức chứa 1.500 chỗ ngồi.

Đáng chú ý hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân được tỉnh Bình Dương quan tâm chú trọng. Điển hình như ở Khu công nghiệp Mỹ Phước đã đầu tư xây dựng nhà hát sân khấu ngoài trời phục vụ công nhân lao động; cụm sân bóng đá với 6 sân đạt tiêu chuẩn. Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh được xây dựng tại khu công nghiệp Mỹ Phước 3 với diện tích 15.446 m2, gồm các công trình như hội trường đa năng, khối tư vấn, 10 phòng học và các phòng chức năng...

Tại trung tâm có nhiều hoạt động như tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, các hoạt động dịch vụ, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Tại các địa phương như thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên, nhiều tổ chức cá nhân đã đầu tư xây dựng công trình thể thao...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đã ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Bình Dương trong việc chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; trong đó quan tâm chú trọng đến đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động. Các thành viên trong Đoàn giám sát cũng gợi mở những giải pháp để tỉnh Bình Dương thực hiện trong xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở. Về các kiến nghị của địa phương, Đoàn giám sát ghi nhận và tập hợp báo cáo với Quốc hội.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Sáng 6/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN