Thượng tướng Phan Văn Giang tiếp Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga

Chiều 5/12, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đoàn đại biểu Hải quân Liên bang Nga do Đô đốc Vladimir Ivanovich Korolev, Tư lệnh Hải quân Liên bang Nga làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, chào mừng chuyến thăm của Đô đốc Vladimir Ivanovich Korolev và đoàn, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó có lĩnh vực hải quân đã có những bước phát triển tốt đẹp. 

Thượng tướng Phan Văn Giang tin tưởng: Quan hệ quốc phòng giữa hai nước nói chung và giữa lực lượng hải quân hai nước nói riêng trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển theo hướng lâu dài, thiết thực...

Đô đốc Vladimir Ivanovich Korolev cũng thông báo với Thượng tướng Phan Văn Giang kết quả cuộc hội đàm giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Liên bang Nga; bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa lực lượng hải quân hai bên, góp phần xây dựng quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia.

Đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn, lực lượng Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác ngày càng có hiệu quả và khẳng định, lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hải quân Việt Nam và Hải quân Liên bang Nga tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Minh Khánh (TTXVN)
Hải quân Nga lên kế hoạch 500 cuộc tập trận dồn dập trong năm 2018
Hải quân Nga lên kế hoạch 500 cuộc tập trận dồn dập trong năm 2018

Trong năm 2018 tới, Hải quân Nga đã lên kế hoạch huấn luyện trong đó có tới hơn 500 cuộc tập trận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN