Hải quân Nga lên kế hoạch 500 cuộc tập trận dồn dập trong năm 2018

Trong năm 2018 tới, Hải quân Nga đã lên kế hoạch huấn luyện trong đó có tới hơn 500 cuộc tập trận.

Đô đốc Vladimir Korolyov, Tư lệnh Hải quân Nga, đã xác nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Krasnaya Zvezda ngày 1/12.

Như vậy, trung bình mỗi một ngày trong năm 2018 tới Hải quân Nga có 1,3 cuộc tập trận.

Tàu hộ vệ Samum thuộc Hạm đội Biển Đen Nga. Ảnh: Reuters

Hãng tin TASS (Nga) đưa tin Hải quân nước này sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Trung Quốc trong năm 2018. Cũng trong năm tới lực lượng Hải quân Nga sẽ bắt tay với các đồng nghiệp Ấn Độ tiến hành tập trận chung.

Ngoài ra, Hải quân Nga dự kiến góp mặt trong Hội thao quân sự quốc tế tổ chức từ 28/7 đến 11/8/2018.

Đô đốc Vladimir Korolyov nhấn mạnh: “Từ tháng 12/2017 tới tháng 7/2018, Hải quân Nga sẽ tiến hành tập trận cao độ”.

Trong năm 2018, Hải quân Nga có mục tiêu tinh nhuệ khả năng chiến đấu trên biển. Theo ông Korolyov, điều này thuộc khuôn khổ phối hợp vũ khí và các nhóm chiến lược.

Đô đốc Korolyov nhận định: “Kế hoạch đang được xây dựng chuẩn bị cho đào tạo nhân lực trên tàu ngầm. Họ sẽ được đào tạo qua chương trình đặc biệt trong năm 2018”.

Hà Linh/Báo Tin tức
Nga sẽ lập căn cứ quân sự tại châu Phi?
Nga sẽ lập căn cứ quân sự tại châu Phi?

Với những thông tin khả quan, nhiều khả năng trong tương lai gần Nga sẽ thiết lập một căn cứ quân sự tại quốc gia châu Phi Sudan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN