Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu đất nước với bạn bè thế giới

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Chú thích ảnh
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; các đồng chí Phó Ban Tuyên giáo Trung ương và đại diện các bộ, ban, ngành dự cuộc gặp mặt.

Báo cáo với Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng về 31 Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi cho biết các đồng chí nhận nhiệm vụ công tác lần này đều vững vàng về bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ.

Khái quát về những vấn đề thế giới hiện nay, quan hệ của Việt Nam với các nước, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi nêu rõ, mỗi đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ý thức rất rõ nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ này để hoàn thành tốt vai trò đại diện cho quốc gia, là cầu nối của Việt Nam với bạn bè thế giới.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc mừng các đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng là Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh năm 2020 - năm diễn ra nhiều sự kiện đặc biệt, nhiều công việc với tính chất khó khăn hơn, diễn ra trong điều kiện phức tạp, nhiều thử thách hơn khi bùng phát đại dịch COVID-19 nhưng từ đầu năm đến nay, với sự đồng lòng, nhất trí, Việt Nam đã triển khai hiệu quả nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, với vai trò vừa là Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã hoàn thành nhiều công việc lớn.

Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Bộ Ngoại giao nói chung và với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng trong thời gian qua, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện, trên cương vị công tác mới, cần tiếp tục quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách liên quan tới công tác đối ngoại. Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng để hoàn thiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu đất nước với bạn bè thế giới.

Quỳnh Hoa (TTXVN)
Trưởng ban Dân vận Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Trưởng ban Dân vận Trung ương gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN