Gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023

Chiều 5/8, tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã có buổi gặp mặt làm việc với các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Chú thích ảnh
Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đoàn Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu.

Tham dự còn có đại diện các đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương và các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, có 31 đồng chí mới được tiến cử làm Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, trong đó có những địa bàn chiến lược quan trọng, cần chú trọng thúc đẩy quan hệ, nhất là quan hệ kênh Đảng.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định, Bộ Ngoại giao và Ban Đối ngoại Trung ương có mối quan hệ gắn bó khăng khít và có sự phối hợp hiệu quả trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, cuộc làm việc này là cơ hội để các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện hiểu thêm về tình hình các Đảng cũng như những công việc cần triển khai thúc đẩy quan hệ giữa Đảng ta và các Đảng bạn trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chúc mừng các đồng chí vừa được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023. Đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Ban Đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao nói chung và với các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng trong thời gian qua, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị, các Trưởng cơ quan đại diện, trên cương vị công tác mới, cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan tới công tác đối ngoại của Đảng, nhất là Chỉ thị 32 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới. Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài chủ động cung cấp cho Ban Đối ngoại Trung ương thông tin, báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình của địa bàn cũng như các chính đảng; phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động đối ngoại.

Tại cuộc làm việc, đại diện các đơn vị của Ban Đối ngoại Trung ương và các Trưởng Cơ quan đại diện đã trao đổi về tình hình và quan hệ của Đảng ta với các chính đảng tại địa bàn; đồng thời, thảo luận phương hướng tiếp tục tăng cường và nâng cao quan hệ với các đảng ở nước sở tại cũng như các địa bàn kiêm nhiệm của các Trưởng cơ quan đại diện.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)
Công tác đối ngoại đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế
Công tác đối ngoại đã nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Chiều 28/2/2020, cuộc họp thường niên giữa Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội để trao đổi về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong năm 2019, định hướng công tác năm 2020 đã diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN