Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc

Tối 10/10, bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn Hội đồng tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, do ông Kim Won-ki, Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh dẫn đầu, thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trương Thị Ánh tiếp Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Gyeonggi Kim Won-ki.

Bà Trương Thị Ánh khẳng định, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc thiết lập quan hệ với Hội đồng các địa phương Hàn Quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giám sát, quản lý chính quyền địa phương, phục vụ cho quá trình phát triển của mỗi bên. Chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của đoàn Hội đồng tỉnh Gyeonggi sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ và sự hiểu biết giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeonggi nói chung, giữa Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng tỉnh Gyeonggi nói riêng.

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trên cơ sở Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeonggi vừa được ký hồi tháng 4 vừa qua, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Hội đồng tỉnh Gyeonggi đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giám sát, quản lý chính quyền địa phương, góp phần thắt chặt và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai bên.

Cảm ơn lãnh đạo Hội đồng nhân dân Thành phố dành thời gian tiếp, ông Kim Won-ki cho biết, Gyeonggi là địa phương cấp tỉnh lớn nhất của Hàn Quốc và Việt Nam hiện là một trong 5 quốc gia có giao dịch lớn nhất với Gyeonggi trên nhiều lĩnh vực. Tỉnh Gyeonggi và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác vì có nhiều điểm tương đồng, đều là khu vực trọng điểm phát triển kinh tế quốc gia và đã ký biên bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai địa phương.

Giới thiệu về tỉnh Gyeonggi, ông Kim Won-ki bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeonggi đẩy mạnh việc xúc tiến hoạt động hợp tác kết nghĩa giữa hai Hội đồng của hai địa phương, tạo cơ sở cho các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác hội đồng của hai địa phương. Bên cạnh đó, ông Kim Won-ki đề nghị lãnh đạo Thành phố tiếp tục tạo hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả, góp phần thắt chặt và phát triển mối quan hệ kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác giữa hai nước.      

Tại buổi tiếp, hai bên cùng chia sẻ về vai trò, nhiệm vụ và phương thức hoạt động của Hội đồng hai địa phương, trao đổi về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Công bố kiến trúc chính quyền điện tử TP Hồ Chí Minh
Công bố kiến trúc chính quyền điện tử TP Hồ Chí Minh

Ngày 9/10, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố kiến trúc chính quyền điện tử thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN