Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam và Đại sứ Pháp

Chiều 4/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Franz Jessen và Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Franz Jessen, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

 

Tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Franz Jessen tới chào xã giao nhân nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, quan hệ Việt Nam - EU đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, thương mại hai chiều giữa hai bên tăng trưởng cao... Những kết quả đạt được trong hợp tác giữa Việt Nam và EU thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai bên.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ Franz Jessen phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và EU, trước hết là thúc đẩy hợp tác về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch… giữa hai bên; khẳng định Việt Nam ủng hộ EU tăng cường hợp tác với ASEAN; đồng thời đề nghị hai bên thúc đẩy đàm phán FTA giữa Việt Nam và EU.


Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa EU và Việt Nam còn rất lớn, Đại sứ Franz Jessen khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm thúc đẩy hợp tác nhiều mặt EU-Việt Nam, nhất là thúc đẩy quan hệ hợp tác ở ba trụ cột chính là: chính trị, kinh tế và thương mại; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của EU sang hợp tác, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.


Hoan nghênh Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier sang nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tin tưởng Đại sứ Jean Noel Poirier sẽ đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Pháp.


Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hiện quan hệ hai nước cả về chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa… đang tiến triển hết sức tích cực; khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là mong muốn cùng với Pháp tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tương xứng với tiềm năng và lợi thế hợp tác còn rất lớn giữa hai nước. Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư của Pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư trực tiếp vào Việt Nam.
Đại sứ Pháp Jean Noel Poirier khẳng định sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành của Việt Nam nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - kỹ thuật, văn hóa…


Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN