Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Niu Dilân

Chiều 7/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Murray McCully, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Niu Dilân đang có chuyến thăm Việt Nam.


Hoan nghênh Bộ trưởng Murray McCully thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Murray McCully và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh; cho rằng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước; khẳng định Việt Nam mong muốn cùng Niu Dilân tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, giáo dục, quốc phòng, đồng thời ủng hộ nhau trên các diễn đàn Liên hợp quốc và khu vực. Thủ tướng cũng đề nghị Niu Dilân tiếp tục ủng hộ lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông, nhất là Tuyên bố 6 điểm của ASEAN về Biển Đông.


Cảm ơn Niu Dilân đã dành viện trợ ODA cho Việt Nam thời gian qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Niu Dilân tiếp tục dành ODA cho Việt Nam, cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tập và nghiên cứu tại Niu Dilân.


Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Niu Dilân Murray McCully nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp như là phương thức để tăng cường quan hệ trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư giữa Niu Dilân và Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực giáo dục đào tạo.


* Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Niu Dilân Murray McCully.


Tại cuộc hội đàm, hai bên bày tỏ hài lòng về những phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Niu Dilân thời gian qua và nhận thấy quan hệ hợp tác chính trị, an ninh, quốc phòng giữa hai nước ngày càng gắn bó và tin cậy, hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư có những bước phát triển mới và nhất trí sớm họp Ủy ban Hỗn hợp về kinh tế và thương mại giữa hai nước (JTEC); tiến hành đàm phán, tiến tới ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và phấn đấu đưa thương mại hai chiều lên 1 tỉ USD vào năm 2015.

 

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực khác mà hai bên có tiềm năng như: nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, khai thác gỗ và khoáng sản, sản xuất và chế biến sữa, đồ uống, luật pháp, giáo dục - đào tạo, du lịch, lao động, giao lưu nhân dân nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp sẵn có. Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm triển khai hiệu quả Chương trình Hành động Việt Nam - Niu Dilân giai đoạn 2010-2013 và tiến tới xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn mới, thiết thực kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước vào năm 2015.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN