Thông cáo số 23, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Sáng ngày 20/11/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Đây là phiên họp cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. Tại phiên họp này, Quốc hội đã xem xét, quyết định về những nội dung sau đây.

1. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Quốc hội nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng, chống tham  nhũng (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này với 452 đại biểu tán thành, chiếm 93,2% tổng số đại biểu Quốc hội.

2. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Quốc hội nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này với 418 đại biểu tán thành, chiếm 86,19% tổng số đại biểu Quốc hội.

3. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Quốc hội nghe Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này với 416 đại biểu tán thành, chiếm 85,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

4. Từ 8 giờ 30 đến 8 giờ 45, Quốc hội đã đón Tổng thống nước Cộng hòa Ấn Độ Ram Nath Kovind và Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Ấn Độ đến dự thính và phát biểu trước Quốc hội. Trong bài phát biểu, Tổng thống Ram Nath Kovind nêu rõ, Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, hai nước có quan hệ hợp tác chặt chẽ về kinh tế, chính trị và giao lưu nhân dân; thường xuyên trao đổi các chuyến thăm giữa hai Quốc hội. Tổng thống Ram Nath Kovind và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị vì lợi ích chung của nhân dân; vì hòa bình, phồn vinh, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Chú thích ảnh
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội trong phiên bế mạc. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

5. Quốc hội họp phiên bế mạc. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1); Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Tại phiên họp này, Quốc hội thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội nghe: Ủy viên UBTVQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết với 462 đại biểu tán thành, chiếm 95,26% tổng số đại biểu Quốc hội. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

6. Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội đã tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

TTXVN/Báo Tin tức
Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Thông cáo số 22 Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Ngày 19/11/2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN