Thi đua phải thiết thực với lợi ích người dân

Sáng 22/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì phiên họp thứ 50 của Hội đồng nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham dự.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

 

Năm 2012, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương được thực hiện đảm bảo theo quy chế, hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.
Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được của công tác thi đua, khen thưởng năm 2012, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục của công tác này, trong đó nổi lên là công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức, chậm được đổi mới, còn nhiều phong trào thi đua chưa hiệu quả.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đề nghị tập trung mạnh hơn vào công tác tuyên truyền, tăng thời lượng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác thi đua, khen thưởng, gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu.


Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá: Công tác thi đua, khen thưởng năm 2012 đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị, hướng vào lợi ích thiết thực của người dân, khơi dậy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.


Đề cập tới nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2013, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội... Theo đó, các bộ, ngành và địa phương cần có các kế hoạch cụ thể để tổ chức các phong trào thi đua theo hướng đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, thực hiện tốt các phong trào thi đua hiệu quả đã đi vào cuộc sống, nhất là phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, quan tâm đến việc phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua để khen thưởng, tôn vinh kịp thời. Trong đó chú ý tới hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân tiêu biểu, tiên tiến là người lao động trực tiếp.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu nâng cao chất lượng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Đồng thời các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

 

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN