Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp

Nhân chuyến thăm Pháp từ ngày 30/3 đến 3/4 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phóng viên TTXVN tại Paris đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Nguyễn Thiệp tại Pháp về ý nghĩa sự kiện và triển vọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Đại sứ, chuyến thăm Pháp lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng và mang ba thông điệp.

Thứ nhất, chuyến thăm nằm trong khuôn khổ tiếp tục tiến hành đối thoại cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, đã được mở ra từ chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây một năm, sau đó là chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Và sau chuyến thăm này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự kiến sẽ là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Sự duy trì đối thoại cấp cao như vậy tạo ra lực đẩy rõ rệt cho cả hai bên. 

Thông điệp thứ hai được chuyển tải qua chuyến thăm là Việt Nam muốn trực tiếp thúc đẩy quan hệ song phương với Pháp trong lĩnh vực kinh tế. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dự lễ bế mạc Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp tại thành phố Toulouse, qua đó thể hiện mong muốn của Đảng và Nhà nước Việt Nam thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế, bao gồm quan hệ giữa các địa phương hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có một số cuộc tiếp xúc giữa các nghị sỹ với giới doanh nghiệp. Đây là cơ hội để hai nước có thể tăng cường trao đổi thương mại, đặc biệt trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) sắp được ký kết và được thông qua. Đại sứ Nguyễn Thiệp nêu rõ chuyến thăm diễn ra vào thời điểm chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Hội Người Việt Nam tại Pháp. Đây là một hội đoàn lớn, có truyền thống từ Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập từ năm 1919.

Thông điệp thứ ba của chuyến thăm là thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng Việt kiều hơn 300.000 người đang sống và làm việc tại Pháp.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm cũng diễn ra các hoạt động thúc đẩy hợp tác nghị viện - một trong những trụ cột của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Pháp. 

Đại sứ Nguyễn Thiệp cho biết, hiện nay ở Hạ viện và Thượng viện Pháp đều có Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp - Việt, với các vị chủ tịch rất năng động và rất yêu mến Việt Nam. Các nghị sỹ này rất mong muốn mở rộng hợp tác nghị viện giữa hai nước. Phía Việt Nam cũng có Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt - Pháp. Trong khuôn khổ chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có cuộc thảo luận trực tiếp giữa các nhóm nghị sỹ hữu nghị hai bên về việc tham gia mạnh hơn nữa vào hợp tác kinh tế song phương. 

Theo Đại sứ Nguyễn Thiệp, các nghị sỹ đại diện cho các địa phương của Pháp, nên họ rất quan tâm đến việc mở ra hợp tác trong các lĩnh vực mà địa phương của họ có thế mạnh, bao gồm quản lý đô thị, chống biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, công tác lập pháp là tâm điểm của hợp tác nghị viện song phương. Việc trao đổi kinh nghiệm giữa các nhà lập pháp hai nước có triển vọng phát triển. Từ trước đến nay, Việt Nam và Pháp đã hợp tác trong kỹ thuật lập pháp do hai nước có nhiều nét tương đồng trong lĩnh vực hành chính và hệ thống chính quyền.

Đại sứ khẳng định tin tưởng rằng trong thời gian tới, thông qua sự trao đổi của các nghị sỹ, sẽ có nhiều hình thức hợp tác mới giữa hai bên.

Linh Hương - Toàn Trí (TTXVN)
Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ
Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ

Trong những năm qua, quan hệ Việt Nam - Pháp phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN