Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên

Chiều 26/4, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh Quý 1/2019 và phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cho biết: năm 2018, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 17 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nền kinh tế tiếp tục phát triển với mức tăng trưởng 8,21%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng theo hướng tăng khu vực xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản. Thu ngân sách đạt đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 21%; thu nhập bình quân đầu người 39,7 triệu đồng, tăng 10,6%. Tỷ lệ hộ nghèo còn 5,56%, giảm 2,2% so với năm 2017. Riêng quý 1/2019, tốc độ phát triển kinh tế tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong giáo dục và đào tạo, tỷ lệ học sinh giỏi, khá và đạt giải cao tại các cuộc thi Quốc gia tăng so với năm học trước. Toàn tỉnh có 191/404 trường đạt chuẩn Quốc gia. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Số người tham gia đóng bảo hiểm y tế đạt 85,6%, vượt 1,4% chỉ tiêu…

Tỉnh Phú Yên kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép tỉnh tiếp tục thực hiện 3 dự án xây dựng Bệnh viện Sản Nhi, Tâm thần, Lao và bệnh phổi với tổng kinh phí 1.115 tỷ đồng. Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cho ngành Y tế của các địa phương phù hợp với sự gia tăng chỉ tiêu giường bệnh của các bệnh viện. Đối với việc phát triển lĩnh vực văn hóa, du lịch, tỉnh Phú Yên kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn kinh phí khoảng 165 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt…

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của tỉnh Phú Yên trong phát triển kinh tế - xã hội. Phó Thủ tướng lưu ý về vấn đề giáo dục cần đảm bảo đủ trường, đủ lớp; học sinh được học đủ buổi, đủ môn học; phải thực hiện sắp xếp lại trường lớp và cắt giảm các biên chế gián tiếp để nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Với những nơi có điều kiện, tỉnh cần  tính đến vấn đề “quản trị trường học” để có thể tự chủ.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh cần đẩy mạnh việc xã hội hóa để phát triển bệnh viện ngoài công lập, có chính sách phù hợp thu hút nhân lực bác sĩ giỏi, qua đó người dân có điều kiện được hưởng các điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Bên cạnh đó, tỉnh cần nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đối với, tỉnh xem xét kỹ việc xây dựng mới các bệnh viện, nhất là Bệnh viện Tâm thần.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ vào thực tiễn. Mục tiêu trong những năm tới đưa Phú Yên sẽ trở thành điểm sáng về phát triển khoa học, công nghệ; đi đầu trong phát triển mô hình Chính phủ điện tử.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm Trường trung học Phổ thông Ngô Gia Tự (thành phố Tuy Hòa), Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Xuân Triệu (TTXVN)
Nguy cơ cháy rừng ở Phú Yên đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm
Nguy cơ cháy rừng ở Phú Yên đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Trên địa bàn tỉnh Phú Yên, nắng nóng diễn ra liên tục và kéo dài từ tháng 1/2019 đến nay nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Để hạn chế đến mức thấp nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại cho chủ rừng, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm đã có nhiều giải pháp tích cực và đồng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN