Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dâng hương tại Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương

Ngày 25/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Bắc Ninh đã đến dâng hương tại Khu di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, nhân kỷ niệm 4.892 năm Đức Thủy tổ khai sinh mở nước (16 tháng Giêng Âm lịch) và đánh trống khai hội tại thôn Á Lữ, xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh).


Sử sách còn chép lại: Năm 2879 trước Công nguyên, Kinh Dương Vương lên ngôi lập lên nhà nước Xích Quỷ - nhà nước sơ khai, độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc Việt Nam, đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của non sông đất nước ta từ đó đến nay.


Tại quần thể di tích Lăng và Đền thờ Kinh Dương Vương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã phát lệnh khởi công gói thầu tu bổ, tôn tạo tứ trụ, nhà sắp lễ, sân vườn khu Lăng Kinh Dương Vương có tổng vốn đầu tư 17 tỷ đồng.


lCùng ngày, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại Công ty Samsung Electronic Việt Nam.


Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhất trí với kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu phần mềm, công ty có thể chọn địa điểm tại khu công nghệ cao Hòa Lạc; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Công ty Samsung Electronis Việt Nam ngày càng chăm lo tốt hơn đến người lao động, tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển, để Samsung trở thành biểu tượng của sự hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc.

 

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN